Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng liên quan đến quyết định gây tranh cãi của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về việc ban bố thiết quân luật vào đêm 3/12/2024.
Ngày 26/5, đội điều tra đặc biệt của cảnh sát đã triệu tập ông Han, ông Choi và cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min để thẩm vấn trong suốt khoảng 10 giờ. Các câu hỏi tập trung vào quá trình tiếp nhận và thực hiện các chỉ thị của ông Yoon trong cuộc họp nội các khẩn cấp vào đêm diễn ra lệnh thiết quân luật.
Cả ông Han và ông Choi đều bị nghi ngờ đã nhận được chỉ thị bằng văn bản từ tổng thống về việc ban bố thiết quân luật nhưng họ phủ nhận việc biết trước hoặc tham gia vào quyết định này. Tương tự, ông Lee Sang-min cũng bị thẩm vấn về cáo buộc ông Yoon ra lệnh cắt điện, nước các cơ quan truyền thông lớn, mặc dù trước đó ông khẳng định tổng thống không đưa ra chỉ đạo như vậy.
Theo các nguồn tin từ cảnh sát, đoạn ghi hình từ hệ thống camera giám sát của Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) tại khu vực phòng họp và hành lang văn phòng tổng thống cho thấy một số điểm bất nhất giữa lời khai của các cựu quan chức và những gì diễn ra trong thực tế.
Điều này càng làm tăng nghi vấn về mức độ tham gia của các quan chức cấp cao trong quyết định bị coi là "vượt rào" về mặt hiến pháp.
Cảnh sát Hàn Quốc cũng đã gia hạn lệnh cấm xuất cảnh với các quan chức cấp cao của PSS, trong đó có cựu giám đốc Park Chong-jun và phó giám đốc Kim Seong-hoon.
Hiện nay, khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị luận tội, các điều tra viên đang làm rõ vai trò của những người kế nhiệm tạm thời ông bao gồm cả ông Han và ông Choi trong việc xử lý và phản ứng với lệnh thiết quân luật gây tranh cãi này. Cả hai người này đều từng giữ quyền tổng thống trong giai đoạn ngắn sau đó.
Hành động ban bố thiết quân luật giữa đêm được cho là đã đẩy Hàn Quốc vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp chưa từng có. Dư luận đang nóng lên khi cuộc bầu cử tổng thống bất thường sẽ diễn ra vào ngày 3/6 tới đây.



