Ngày 10/9, một vụ nổ xảy ra trong buổi huấn luyện tại đơn vị pháo binh gần thành phố Paju khiến 10 trong số 12 binh sĩ có mặt bị thương. Trong đó, hai người bị bỏng tay chân, 8 người bỏng tay, không có trường hợp tử vong hay bị thương nặng.
Quả đạn phát nổ là loại đạn huấn luyện chỉ tạo âm thanh và khói để mô phỏng chiến đấu, không chứa thuốc nổ mạnh. Lục quân Hàn Quốc cho biết đã dừng sử dụng loại đạn này sau vụ việc và mở điều tra nguyên nhân.
Ông Bae Seok-jin, sĩ quan phụ trách quan hệ công chúng, cho hay loại đạn trên từng ba lần gặp sự cố trong giai đoạn 2021-2023, nhiều lần bị đình chỉ sử dụng. Các tai nạn trước đây chủ yếu do binh sĩ xử lý sai quy trình, không do lỗi của quả đạn.
Nghị sĩ Yoo Yong-won, thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, thông tin thêm, đạn huấn luyện chỉ kích hoạt ngòi nổ khi có dòng điện chạy qua. Tuy nhiên khả năng phát nổ vẫn có thể xảy ra nếu nước thấm qua nắp che hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài.
Cùng ngày, tại căn cứ không quân trên đảo Jeju, một quả mìn mô phỏng phát nổ trong buổi tập của lực lượng dự bị, khiến 7 người bị thương nhẹ. Tất cả đã được điều trị tại bệnh viện địa phương và xuất viện ngay sau đó.
Các nghị sĩ Hàn Quốc kêu gọi quân đội tăng cường biện pháp an toàn, tránh tái diễn sự cố trong các đợt huấn luyện.

