Văn phòng Điều tra Quốc gia cho biết, hoạt động này được thực hiện nhằm ứng phó với sự gia tăng gần đây của các hoạt động tội phạm có tổ chức chặt chẽ và ngày càng tinh vi liên quan đến người nước ngoài, đặc biệt là trong các lĩnh vực như buôn bán ma túy và trộm xe.

Trọng tâm của hoạt động là triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức, nhắm vào các tội phạm kinh tế ảnh hưởng đến sinh kế và trấn áp các tội phạm liên quan đến ma túy.
Các quan chức nhấn mạnh rằng, nhiều hoạt động trong số này không còn là các vụ việc riêng lẻ nữa mà thay vào đó được điều phối theo quốc gia hoặc khu vực và được cấu trúc như các doanh nghiệp bất hợp pháp.
Để ứng phó hiệu quả, các đội điều tra chung gồm cảnh sát quốc gia và địa phương sẽ được triển khai ngay từ giai đoạn đầu của bất kỳ vụ việc hình sự nào liên quan đến các nhóm nước ngoài có tổ chức.
Các nhà chức trách cũng có kế hoạch tịch thu tài sản bất hợp pháp trước khi ban hành cáo trạng nhằm ngăn chặn dòng tiền bị tẩu tán.
Hoạt động hợp tác xuyên biên giới, bao gồm phối hợp với Interpol, sẽ được sử dụng để truy tìm và xác định những kẻ phạm tội hoạt động ngoài biên giới Hàn Quốc.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đang thúc đẩy các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn đối với những người nước ngoài không có giấy tờ là nạn nhân của tội phạm. Cơ quan này cũng trao thưởng cho những thông tin đáng tin cậy liên quan đến tội phạm quốc tế và cam kết bảo vệ nghiêm ngặt danh tính của người cung cấp thông tin.
Hàn Quốc có khoảng 2,65 triệu công dân nước ngoài lưu trú tại quốc gia này vào năm 2024, bao gồm khoảng 397.500 cá nhân không có giấy tờ hoặc lưu trú quá hạn.
Con số này đã giảm vào năm 2021 do Covid-19, giảm xuống còn 1,96 triệu, nhưng kể từ đó đã tăng lên trong ba năm liên tiếp - đạt 2,25 triệu vào năm 2022 và 2,51 triệu vào năm 2023.
Theo Văn phòng Điều tra Quốc gia, số lượng công dân nước ngoài bị tình nghi tham gia hoạt động tội phạm đã giảm từ 35.390 vào năm 2020 xuống còn 29.450 vào năm 2021, sau đó tăng trở lại lên 39.540 vào năm 2022. Con số này giảm xuống còn 32.737 vào năm 2023 và sau đó tăng lên 35.283 vào năm 2024.
Dù những cá nhân này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dân số nước ngoài tại Hàn Quốc nhưng bản chất và tổ chức của một số hành vi phạm tội cần được giám sát chặt chẽ hơn – cảnh sát cho biết.