Hai người được cứu ngay lập tức, trong khi thi thể 7 người còn lại được lực lượng cứu hộ đưa ra sau nhiều ngày.
Phát biểu sau vụ việc, Tổng thống Lee khẳng định: “Chúng ta đi làm để kiếm sống, chúng ta không thể chết vì điều đó”, đồng thời cam kết chấm dứt chuỗi tai nạn chết người tại những nơi được gọi là “công trường tử thần”. Ông Lee từng là nạn nhân của tai nạn lao động khi còn là lao động trẻ em, bị dập ngón tay và cánh tay trong quá trình làm găng tay cao su và găng tay bóng chày.
Theo dữ liệu năm 2023 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Hàn Quốc ghi nhận 3,9 ca tử vong trên 100.000 công nhân, cao hơn mức trung bình 2,6 ca của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Trong ngành xây dựng, Hàn Quốc có tỉ lệ tử vong cao thứ hai trong OECD, với 15,9 ca trên 100.000 công nhân.
Sau tai nạn ở Ulsan, Tổng thống Lee đã chỉ thị điều tra toàn diện, xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm “bất kể chức vụ hay địa vị”. Ông yêu cầu rà soát toàn bộ điều kiện an toàn tại các nơi làm việc trên phạm vi cả nước.
Chính quyền của ông Lee đến nay đã triển khai nhiều biện pháp mạnh: đột kích hàng loạt doanh nghiệp, tăng chi tiêu cho phòng ngừa tai nạn lao động và mở rộng bảo vệ cho lao động hợp đồng. Trong ngân sách 37.000 tỉ won (27 tỉ USD) cho năm 2026, Bộ Lao động đã tăng chi tiêu phòng ngừa tai nạn và cho biết các công ty có thể bị phạt tới 5% lợi nhuận hoạt động nếu xảy ra từ ba ca tử vong trở lên trong một năm.
Tổng thống Lee cũng trực tiếp đến thăm doanh nghiệp để kiểm tra an toàn và thành lập đội đặc nhiệm điều tra các vụ tai nạn. Một số công ty đã rút ngắn ca làm việc, sa thải cán bộ hoặc tạm dừng dự án để siết an toàn. Từ năm 2024, Đạo luật Xử phạt tai nạn nghiêm trọng của Hàn Quốc áp dụng cho nơi làm việc từ 5 lao động trở lên, theo đó người sử dụng lao động có thể đối mặt án tù ít nhất một năm nếu để xảy ra một ca tử vong.
Tuy nhiên, số ca tử vong vẫn không giảm, tăng 4,1% lên 2.098 ca vào năm 2024. Gần 86% người sử dụng lao động bị cáo buộc vi phạm luật được hưởng án treo và nộp phạt trung bình 73 triệu won. Một số ý kiến chỉ trích cho rằng biện pháp của Tổng thống Lee chủ yếu trừng phạt doanh nghiệp mà chưa đi sâu vào bảo vệ người lao động. Giáo sư Jung Jin Woo (Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Seoul) cho rằng các quy định hiện nay có thể khiến doanh nghiệp “giả vờ tuân thủ” thay vì cải thiện thực chất.
Bộ trưởng Lao động Kim Young Hoon nhận định chính sách sẽ không hiệu quả nếu thái độ đối với vấn đề an toàn lao động không thay đổi. Ông cho rằng quan niệm chấp nhận thương vong để phát triển nhanh vẫn tồn tại. Một nguyên nhân khác là việc doanh nghiệp thuê nhiều tầng nhà thầu phụ nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý và giảm chi phí. Tháng 8-2025, Đảng Dân chủ tự do cũng đã thông qua Đạo luật Phong bì vàng, mở rộng phạm vi bảo vệ người lao động làm việc qua hợp đồng phụ.

