Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, tính từ giữa tháng 5 đến hết ngày 5/8, tổng số ca tử vong do nắng nóng kỷ lục tại nước này đã tăng lên 21 trường hợp, 2.441 bệnh nhân đã phải đến các phòng cấp cứu vì các triệu chứng liên quan đến sốc nhiệt.
Mặc dù tổng số người mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng trong năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, số ca tử vong lại tăng đáng kể. Với 21 trường hợp được xác nhận, con số này đã vượt mức 20 ca tử vong ghi nhận trong toàn bộ mùa nắng nóng năm 2025.
Trường hợp tử vong mới nhất là một người đàn ông ngoài 60 tuổi đang làm việc ngoài trời tại một trang trại ở huyện Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheong vào ngày 4/8. Nạn nhân được cho là bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nhiệt độ cao trong quá trình lao động dưới trời nắng.
Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, trong số các bệnh nhân được ghi nhận từ đầu mùa nắng nóng đến nay, tình trạng kiệt sức do nhiệt chiếm tỷ lệ lớn nhất với 61,7%. Tiếp theo là sốc nhiệt, chiếm 16,8%, và chuột rút do nhiệt với 11,5%. Đây đều là những tình trạng có thể diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.
Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đã mở rộng phạm vi áp dụng cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng đối với khu vực vùng thủ đô Seoul trong ngày 5/8. Theo cơ quan này, khoảng 43% diện tích khu vực thủ đô hiện đang nằm trong mức cảnh báo cao nhất do nền nhiệt liên tục duy trì ở mức rất cao.
Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ tại Seoul có thể lên tới 39 độ C trong ngày 6/8.
Giới chức Hàn Quốc khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền và lao động làm việc ngoài trời, hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng nóng cao điểm, bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi thường xuyên để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt.

