Hàn Quốc thử nghiệm trực thăng tấn công nội địa trên biển

Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo đã thử nghiệm thành công hoạt động bắn đạn thật của một mẫu trực thăng tấn công được phát triển trong nước.

Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường sức mạnh không quân cho lực lượng thủy quân lục chiến nước này.

Cuộc thử nghiệm được DAPA tổ chức theo ba giai đoạn riêng biệt, diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm. Mục tiêu của hoạt động là đánh giá toàn diện khả năng chiến đấu thực tế của mẫu trực thăng tấn công mới. DAPA cho biết việc bắn đạn thật nhằm kiểm tra hiệu quả tác chiến của các loại vũ khí được trang bị, đặc biệt là tên lửa không đối đất và tên lửa dẫn đường.

Trực thăng này từng thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 12/2024. Sau đó, các nhà phát triển tiếp tục hoàn thiện hệ thống vũ khí và các tính năng kỹ thuật để chuẩn bị cho giai đoạn đánh giá cuối cùng. Dự kiến, mẫu trực thăng này sẽ hoàn tất phát triển và được bàn giao đưa vào vận hành chính thức trong nửa cuối năm 2026.

Theo DAPA, khi được triển khai, trực thăng tấn công nội địa sẽ đảm nhiệm hai vai trò chiến lược: thứ nhất là bảo vệ các máy bay vận tải MUH-1 Marineon – loại trực thăng hiện đang được lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc sử dụng rộng rãi; thứ hai là hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị mặt đất khi có yêu cầu, đặc biệt trong các chiến dịch đổ bộ hoặc chống tấn công trên các vùng ven biển.

Dự án phát triển trực thăng tấn công do các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đảm nhiệm, với sự tài trợ và chỉ đạo sát sao của chính phủ. Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Đây cũng là một phần trong chiến lược mở rộng năng lực phòng thủ độc lập của Hàn Quốc, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng bất ổn.

Các chuyên gia nhận định, nếu trực thăng mới vượt qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và được đưa vào sản xuất hàng loạt, Hàn Quốc sẽ trở thành một trong số ít quốc gia châu Á tự chủ được dòng trực thăng tấn công hiện đại phục vụ tác chiến trên biển. Điều này không chỉ củng cố vị thế quân sự của Hàn Quốc trong khu vực, mà còn mở ra tiềm năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế, nhất là các quốc gia có nhu cầu hiện đại hóa lực lượng thủy quân lục chiến.

Trong thời gian tới, DAPA sẽ tiếp tục giám sát tiến trình thử nghiệm nâng cao, đồng thời làm việc với quân đội để xây dựng các kịch bản huấn luyện và triển khai phù hợp khi trực thăng được đưa vào trang bị chính thức.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết đang lên kế hoạch đầu tư bổ sung vào các hệ thống phòng thủ tích hợp trên không – biển, giúp nâng cao khả năng tác chiến liên hợp và ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa đa dạng từ khu vực.

Bình luận