Phiên tòa chứng kiến sự tham gia của các nhân chứng quan trọng, trong đó có Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc nhiệm 707, Kim Hyun Tae, cựu Tư lệnh chiến tranh đặc biệt Lục quân Kwak Jong Keun, và Cố vấn Kinh tế Văn phòng Tổng thống, Park Chun Sup.

Tại phiên tòa, ông Kim Hyun Tae và ông Kwak Jong Keun trình bày những chi tiết quan trọng về việc điều động quân đội tới Quốc hội trong đêm 3/12.
Trọng tâm của cuộc tranh luận là làm rõ liệu mục đích của lệnh điều động quân đội có phải là để phong tỏa hoạt động của Quốc hội hay không.
Theo lời khai của ông Kim Hyun Tae, nhiệm vụ mà ông và lực lượng đặc nhiệm được giao vào ngày đó là “phong tỏa và bảo vệ Quốc hội” nhưng khẳng định rằng "phong tỏa" không có nghĩa là ngừng hoàn toàn hoạt động của Quốc hội mà chỉ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài, như khủng bố.
Ông cũng cho biết không có ý định tiến vào phòng họp của Quốc hội và cho rằng việc điều động quân đội trong hoàn cảnh đó là "hợp pháp".
Trong khi đó, cựu Tư lệnh Kwak Jong Keun lại giữ nguyên lời khai trước đó, nói rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ đạo "lôi các nghị sỹ ra ngoài" khi thấy chưa đủ số lượng nghị sỹ cần thiết để bãi bỏ lệnh thiết quân luật.
Ông Kwak cho biết trong cuộc gọi điện thoại với Tổng thống Yoon, vị tổng thống này đã yêu cầu lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng đưa các nghị sỹ ra ngoài vì không thể tiếp tục cuộc biểu quyết.
Tuy nhiên, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã phủ nhận cáo buộc này trong phần phát biểu của mình tại tòa, cho rằng có sự mâu thuẫn trong lời khai của ông Kwak.
Ông khẳng định tình hình tại Quốc hội lúc đó rất hỗn loạn và ông chỉ ra lệnh điều động quân đội để đảm bảo an ninh, chứ không hề chỉ đạo việc "lôi các nghị sỹ ra ngoài" hay sử dụng từ "nghị sỹ" trong các cuộc trao đổi.
Bắt đầu từ ngày 6/2, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ phải tham dự các phiên xét xử luận tội của Tòa án Hiến pháp mỗi tuần hai lần, dự kiến kéo dài đến hết tháng Ba.
Phiên xét xử thứ 8 được lên lịch vào ngày 13/2, trong khi các phiên xét xử hình sự của ông với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn vào ngày 3/12 sẽ bắt đầu từ ngày 20/2 tại Tòa án khu vực Trung Seoul.
Với sự diễn biến này, Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đang đối mặt với hai phiên tòa đồng thời và phải tập trung vào những vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến vụ thiết quân luật, vụ việc dự kiến sẽ thu hút sự chú ý lớn trong thời gian tới.


