Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 7/4, diễn ra tại vùng biển ngoài khơi thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam.
Cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu cứu hộ và cứu nạn Gwangyang của Hàn Quốc, cùng các binh sĩ thuộc Đơn vị cứu hộ và cứu nạn biển của Mỹ và Đơn vị lặn và cứu hộ cơ động.
Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng hải quân hai nước phối hợp thực hành các tình huống khẩn cấp như tìm kiếm người mất tích trong vụ đắm tàu mô phỏng, sử dụng bình dưỡng khí và triển khai chuông lặn để đưa thợ lặn xuống độ sâu 40–50 mét dưới mặt biển.
Ngoài lực lượng hai nước, các binh sĩ từ lực lượng bảo vệ bờ biển cũng như quan sát viên đến từ Anh và Australia cũng góp mặt trong cuộc tập trận lần này.
Bên lề các hoạt động diễn tập, các quan chức Hải quân Hàn Quốc và Mỹ cũng đã tổ chức họp song phương trong hai ngày 8 và 9/4 nhằm thảo luận các biện pháp cụ thể để mở rộng hợp tác giữa lực lượng cứu hộ và cứu nạn của hai bên.
Cuộc tập trận được đánh giá là một phần trong nỗ lực củng cố mối quan hệ đồng minh chiến lược, đồng thời cải thiện khả năng phản ứng chung trước các sự cố trên biển trong bối cảnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang tiềm ẩn nhiều biến động.