Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 10,5% lên 97,6 tỷ euro (114,23 tỷ USD), trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 4,9% từ tháng 1 đến tháng 7 lên khoảng 796,6 tỷ euro, dữ liệu từ cơ quan thống kê Đức cho biết hôm 8/9.
Theo phân tích của IAB dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Đức, từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025, giai đoạn được chọn cho nghiên cứu của IAB, số liệu điều chỉnh theo giá và lịch cho thấy, lượng đồng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Đức tăng vọt 91%, hàng may mặc tăng 24% và đồ chơi và đồ dùng thể thao tăng 12%.
"Chúng ta vẫn chưa bị tràn ngập hàng hóa Trung Quốc trên diện rộng. Tuy nhiên, có một số nhóm sản phẩm có thể thấy rõ tác động", Enzo Weber, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dự báo và phân tích kinh tế vĩ mô của IAB cho biết.
Công ty tư vấn Aevean cho biết, do tác động của thuế quan Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, vào tháng 5/2025, giá trị các lô hàng thương mại điện tử của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ đã giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
Do đó, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc có thể đang cố gắng bán hàng hóa sang châu Âu, theo Weber, đây có thể là tin tốt cho người tiêu dùng Đức.
"Hàng hóa có thể được mua với giá rẻ hơn nhờ nguồn cung tăng lên do những sản phẩm không còn được bán tại Mỹ nữa. Khi đó, người tiêu dùng trong nước sẽ phải trả ít tiền hơn", Weber nói.
Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu cảnh báo rằng, xu hướng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể làm gia tăng cạnh tranh về giá ở Đức và thu hẹp biên lợi nhuận, đặc biệt là ở những lĩnh vực mà các nhà sản xuất Trung Quốc có lợi thế về chi phí cơ cấu.


