Chính quyền Tây Ban Nha cho biết khoảng 69.500 người di cư đã trở về Morocco trong 4 ngày qua, cao hơn đáng kể so với ước tính ban đầu khoảng 50.000 người vượt biên vào Ceuta hôm 30/7.
Hàng ngàn thanh niên Morocco đã đổ về biên giới giữa Castillejos (Morocco) và Ceuta - Ảnh: EFE
Tuy nhiên, đài truyền hình Telecinco dẫn lời lãnh đạo thành phố Ceuta Juan Jesús Vivas cho biết, đến ngày 3/8 vẫn còn từ 3.000 đến 5.000 người di cư ở lại.
Hai trung tâm tiếp nhận của thành phố đã rơi vào tình trạng quá tải, trong khi hàng trăm người phải dựng lều tạm trên các bãi biển.
Ông Alberto Gaitán, một quan chức địa phương, cho biết chính quyền đang xử lý 862 trường hợp trẻ vị thành niên. Đây là nhóm được hưởng cơ chế bảo vệ pháp lý đặc biệt và không thuộc diện bị trục xuất.
Lực lượng an ninh Morocco giám sát khu vực hàng rào ngăn cách Ceuta với Morocco - Ảnh : EFE
Trong bối cảnh đó, cuộc họp Hội đồng Tư pháp và Nội vụ Liên minh châu Âu (EU), dự kiến diễn ra ngày 4/8, được kỳ vọng sẽ thống nhất một cơ chế phản ứng chung có tính ràng buộc nhằm xử lý các tình huống khẩn cấp tại biên giới ngoài của khối.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng, cuộc họp là cơ hội để rút ra bài học từ sự việc tại Ceuta.
Bà nhấn mạnh, những thách thức do tình trạng nhập cư bất hợp pháp đặt ra đòi hỏi “một phản ứng chung của châu Âu, hành động thống nhất và tinh thần đoàn kết”.

