Hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham dự lễ hành hương tại Thánh địa Mecca

(VOH) – Từ hôm nay 22/9, hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu đổ về thánh địa Mecca, Saudi Arabia để dự lễ hành hương Hajj thường niên linh thiêng.

Đại thánh đường tại Mecca (Ảnh: AP)

Các tín đồ hướng về Kaaba - ngôi nhà của thiên chúa -  nằm giữa Đại thánh đường, nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới ở Mecca. Đoàn người sẽ đi ngược chiều kim đồng hồ quanh Kaaba.

Lễ hội sẽ kéo dài 5 ngày với hàng loạt nghi lễ mà mỗi người Hồi giáo đều mong muốn tham dự một lần trong đời.

Ước tính có khoảng 3 triệu người khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về Thánh địa Mecca dự lễ hội trong dịp này.

Cuộc hành hương năm nay diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang gây nhức nhối trên khắp thế giới. Saudi Arabia tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu nên nhà chức trách lo ngại lễ hành hương Hajj có thể trở thành mục tiêu bị tấn công khủng bố.

Một nhân viên an ninh giám sát màn hình theo dõi những người hành hương Hồi giáo trong thánh đường (Ảnh: houstonchronicle)

Để đảm bảo an toàn cho hàng triệu người hành hương trước các nguy cơ khủng bố, Chính phủ Saudi Arabia đã triển khai lực lượng an ninh hơn 100.000 người, bao gồm: cảnh sát chống khủng bố, cảnh sát giao thông, dân phòng. Bên cạnh đó, các trạm kiểm soát trung tâm cũng sẽ theo dõi tình hình từ hơn 5.000 camera an ninh được lắp đặt khắp nơi ở hai thành phố Mecca và Medina.