Liên hợp quốc vừa công bố báo cáo cho thấy năm 2025, hàng chục ngàn trẻ em di cư và tị nạn đến châu Âu qua các tuyến Địa Trung Hải và Balkan một mình hoặc không có người giám hộ đi cùng, chiếm đến 67% tổng số trẻ qua các tuyến này, tăng so với 51% năm 2024.
Đằng sau đó là nguy cơ bị buôn người, bóc lột sức lao động và một hệ thống bảo vệ trẻ em chưa theo kịp dòng di cư. Cụ thể, theo báo cáo chung của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), trong năm 2025, khoảng 31.100 trẻ em đến châu Âu qua các tuyến di cư hỗn hợp bằng đường biển và đường bộ.
Tuy số lượng giảm 25% so với năm trước nhưng tỷ lệ trẻ không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng lại tăng. Tại Italy và Tây Ban Nha, nhóm này chiếm tới 86% tổng số trẻ em đến nơi. Trẻ xuất phát từ nhiều nước như Ai Cập, Eritrea, Bangladesh đến Somalia. Trên đường di chuyển qua nhiều chặng, các em phụ thuộc vào người dẫn đường và có nguy cơ bị lừa gạt, bỏ rơi hoặc giam giữ.

























