Hòa bình ở Ukraine sẽ "không thể đến nhanh"

VOH - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tiến trình đàm phán không thể diễn ra nhanh chóng như Washington kỳ vọng.

Trả lời hãng tin Reuters, ông Peskov khẳng định: “Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng theo đuổi các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột. Nga vẫn giữ vững các mục tiêu đã đề ra và ưu tiên đạt được chúng bằng các biện pháp hòa bình.”

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin từng bày tỏ thiện chí đối thoại trực tiếp với Ukraine, song đến nay phía Kiev vẫn chưa có bất kỳ phản hồi rõ ràng nào. “Chúng tôi chưa nghe được bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ Ukraine về khả năng nối lại đối thoại. Do đó, hiện chưa rõ liệu họ có sẵn sàng hay không,” ông nói.

Nga - My 2024
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

Cùng lúc, ông Peskov thừa nhận Mỹ đang kỳ vọng đẩy nhanh tiến trình hòa bình. “Chúng tôi hiểu rằng Washington muốn đạt được kết quả nhanh chóng. Nhưng cuộc xung đột này có nguyên nhân lịch sử sâu xa, không thể giải quyết trong một sớm một chiều,” ông nói thêm, theo hãng thông tấn TASS.

Tuyên bố từ Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố muốn chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine. Ngày 29/4, ông Trump nói rằng nếu không có ông can dự, “có thể Tổng thống Putin đã cố kiểm soát toàn bộ Ukraine.” Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời liệu Mỹ có ngừng viện trợ quân sự cho Kiev nếu rút khỏi tiến trình đàm phán hay không.

Cũng trong ngày 29/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu rằng đã đến lúc cả Nga và Ukraine cần đưa ra những đề xuất rõ ràng để tiến tới chấm dứt chiến sự. Ông Rubio cảnh báo nếu không có tiến triển cụ thể, Mỹ có thể xem xét rút khỏi vai trò trung gian.

Cuộc chiến tại Ukraine hiện đã kéo dài hơn 3 năm, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, và làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Các nỗ lực hòa đàm từ trước đến nay, bao gồm Sáng kiến Hòa bình Geneva và nhiều vòng đàm phán quốc tế, vẫn chưa đem lại kết quả bền vững.

Trong khi Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán, Ukraine luôn yêu cầu điều kiện tiên quyết là rút toàn bộ quân Nga ra khỏi lãnh thổ, bao gồm cả Crimea – điều mà Moskva không chấp nhận. Hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau làm đình trệ tiến trình hòa bình.

Dư luận quốc tế hiện vẫn chia rẽ về vai trò của Mỹ trong tiến trình này. Một số nước châu Âu ủng hộ việc Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán, trong khi một số ý kiến cho rằng Washington cần điều chỉnh lại cách tiếp cận để tạo môi trường đối thoại thực chất hơn giữa hai bên.

Trong thời gian tới, nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình tại Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng, trừ khi có sự nhượng bộ đáng kể từ cả Nga và Ukraine dưới áp lực từ cộng đồng quốc tế.

 
Bình luận