Hoàn tất ký kết hợp đồng dự án vũ khí đắt đỏ và dài hạn nhất của quân đội Mỹ

Lầu Năm Góc vừa trao hợp đồng trị giá 12,5 tỷ USD cho tập đoàn Lockheed Martin để đặt mua bổ sung tiêm kích tàng hình F-35, nhằm hoàn tất thỏa thuận mua tổng cộng 296 chiếc thuộc lô 18 và 19.

Chương trình F-35 tiếp tục khẳng định vị thế là dự án vũ khí đắt đỏ và dài hạn nhất của quân đội Mỹ.

Ngày 30/9, Tập đoàn Lockheed Martin và Văn phòng quản lý Chương trình F-35 (JPO) của Lầu Năm Góc thông báo đã đạt thỏa thuận cuối cùng cho lô 18 và lô 19 của dòng tiêm kích tàng hình F-35.

Theo thỏa thuận, Lockheed Martin sẽ chế tạo tổng cộng 296 chiếc F-35 cho quân đội Mỹ và các khách hàng nước ngoài. Những chiếc đầu tiên thuộc lô này dự kiến được bàn giao trong năm 2026.

Thỏa thuận 296 chiếc F-35 được tổng hợp từ hai hợp đồng có tổng trị giá khoảng 24,3 tỷ USD.

Hợp đồng bổ sung trị giá 12,5 tỷ USD được ký ngày 30/9 nhằm mua thêm 3 máy bay cho lô 18 và thống nhất số lượng 148 phi cơ trong lô 19.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng ký hợp đồng trị giá 101 triệu USD để mua sẵn phụ tùng dự phòng và hai hợp đồng khác tổng trị giá 148,6 triệu USD để thanh toán phí thay đổi kỹ thuật, nâng cao sản lượng nguồn cung và thiết kế lại cụm mạch cảm biến cho lô 17.

Biên đội F-35 - Ảnh USAF

Chương trình tiêm kích F-35 vẫn là dự án phát triển vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc. Mỗi chiếc F-35 có giá khoảng 80-100 triệu USD tùy phiên bản.

Đáng chú ý, dự án đã đội giá thêm 10% trong năm 2024 do nhu cầu cải thiện khả năng làm mát của động cơ.

Dự kiến khoảng 3.000 máy bay sẽ được chế tạo trong toàn bộ chương trình. Hiện tại, đã có hơn 1.230 chiếc F-35 được xuất xưởng và bàn giao cho quân đội Mỹ cùng các đồng minh.

Các tiêm kích F-35 được thiết kế để hoạt động tới năm 2088. Tổng chi phí để chế tạo và duy trì hoạt động của máy bay trong suốt chương trình được ước tính vượt qua con số 2.000 tỷ USD.

Bình luận