Hoàng tử William đã gửi lời chào theo phong cách của người Maori ở New Zealand

(VOH) - Công tước xứ Cambridge đã nhận được lời chào truyền thống của Maori từ thủ tướng New Zealand khi ông bắt đầu chuyến công du hai ngày tới đất nước này.

Chuyến công du của Hoàng tử William bắt đầu với Ngày Anzac, nơi tưởng niệm các cựu quân nhân Úc và New Zealand.

Hoàng tử sẽ gặp những người sống sót và gia đình của họ sau các cuộc tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch làm 50 người thiệt mạng.

Hoàng tử William thực hiện nghi thức chào hỏi truyền thống Maori với thủ tướng New Zealand

Hoàng tử William thực hiện nghi thức chào hỏi truyền thống Maori với thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern.

Hoàng tử William thay mặt cho Nữ hoàng theo yêu cầu của Jacinda Ardern, thủ tướng của New Zealand để thực hiện chuyến đi này. Bà Ardern nói rằng, chuyến thăm của hoàng tử sẽ "mang lại sự thoải mái" vì công tước có "mối liên hệ chặt chẽ" với New Zealand và đặc biệt là thành phố Christchurch.