Cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngày 31/7 (rạng sáng 1/8 giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, do Iran yêu cầu và được đại diện các nước Nga, Trung Quốc, Algeria ủng hộ.
Feda Abdelhady-Nasser, phó quan sát viên thường trực của Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi phải bắt những người gây ra cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh chịu trách nhiệm, đồng thời lên án "hành động vi phạm của Israel" đối với toàn vẹn lãnh thổ các nước láng giềng bằng các cuộc tấn công gần đây vào Lebanon và Iran.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Saeed Iravani cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm về cái chết của thủ lĩnh Haniyeh, tuyên bố vụ ám sát không thể xảy ra nếu không có sự cho phép và hỗ trợ tình báo từ Mỹ.
Ông cũng cáo buộc Israel ám sát thủ lĩnh Hamas nhằm "phá hoại ngày đầu tiên của chính phủ mới tại Iran". Haniyeh thiệt mạng khi tới Iran dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống nước này.
Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh cần triển khai lập tức các nỗ lực ngoại giao và tìm kiếm con đường đưa khu vực Trung Đông tới hòa bình và ổn định.
Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng khẳng định tính cấp thiết phải hạ nhiệt tình hình, đạt được lệnh ngừng bắn và triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột leo thang toàn khu vực.
Hội đồng Bảo an một lần nữa lưu ý tới tác động của giao tranh gây ra cho dân thường, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, các nhân viên nhân đạo và nhà báo.