2/3 số nhân viên tổ chức này đang làm việc tại các quốc gia ngoài Mỹ.
Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là những nhân viên làm việc lâu năm và gắn bó với các dự án nhân đạo trên toàn cầu.
Theo thông tin từ USAID, tất cả nhân viên sẽ được nghỉ hành chính kể từ ngày 7/2/2025, ngoại trừ những người giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng và các chương trình đặc biệt được chỉ định.
Đây là một trong những động thái gây chấn động trong bối cảnh USAID luôn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các dự án viện trợ nhân đạo và phát triển ở nhiều quốc gia.
Theo báo cáo từ Reuters, hơn 10.000 nhân viên của USAID, trong đó phần lớn là nhân viên nước ngoài, sẽ phải chuẩn bị cho kế hoạch hồi hương trong vòng 30 ngày.
Các nhân viên làm việc tại các quốc gia như Afghanistan, Iraq và nhiều khu vực đang đối mặt với thiên tai hoặc dịch bệnh sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ quyết định này.
Các viên chức USAID cho biết họ rất bất ngờ khi nhận được thông báo sa thải mà không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào.
Một số nhân viên đã ngay lập tức bị khóa quyền truy cập vào các hệ thống và tài liệu của cơ quan, gây ra sự hoang mang trong nội bộ.
Bên cạnh việc sa thải nhân viên, việc đóng cửa USAID đã gây tê liệt nhiều dự án nhân đạo quan trọng trên toàn thế giới.
Các phòng khám điều trị HIV ở châu Phi, những nơi đã cứu sống hàng triệu người, giờ phải đóng cửa do thiếu kinh phí và nhân lực.
Các chiến dịch giám sát dịch bệnh Ebola tại Uganda và chương trình rà phá bom mìn ở Campuchia cũng bị đình chỉ.
Chính quyền Donald Trump đã đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cả trong và ngoài nước về quyết định này. Ông Jeremy Konyndyk, cựu quan chức cấp cao của USAID dưới thời Tổng thống Obama, cho rằng động thái của ông Trump là một "sự phản bội" đối với những người đã dành cả sự nghiệp để phục vụ đất nước và hỗ trợ các chiến dịch cứu trợ quốc tế.
Các tổ chức nhân đạo, các chương trình y tế và cứu trợ toàn cầu đều đang phải đối mặt với những khó khăn lớn, khi hàng trăm triệu USD viện trợ bị đóng băng và các nhu yếu phẩm như thực phẩm, thuốc men không thể chuyển tới các khu vực cần hỗ trợ.
Điều này được cho là sẽ dẫn đến tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của hàng triệu người.
Bên cạnh những lo ngại về việc cắt giảm viện trợ, các chuyên gia cho rằng quyết định đóng cửa USAID có thể sẽ có tác động lâu dài đến các quan hệ quốc tế của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng trong lĩnh vực viện trợ quốc tế.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng về quyết định này, nhấn mạnh rằng viện trợ nước ngoài không phải là từ thiện mà phải thúc đẩy lợi ích quốc gia của Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều quan chức cho rằng lệnh đóng cửa USAID có thể gây hại cho vị thế của Mỹ trong các chiến lược phát triển quốc tế và đối ngoại.
Hiện tại, vẫn chưa rõ bao nhiêu dự án viện trợ sẽ được khôi phục sau khi đợt đánh giá của Tổng thống Trump kết thúc.
Nhưng đối với hàng ngàn nhân viên của USAID và hàng triệu người dân tại các quốc gia đang cần viện trợ, quyết định này rõ ràng là một cú sốc lớn, làm thay đổi cuộc sống của họ trong một tương lai gần.


