Hơn 20 người thiệt mạng vì lở đất và lũ lụt sau mưa lớn kéo dài tại Ấn Độ

VOH - Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã gây ra lở đất và lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Đông Bắc và Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị ảnh hưởng.

Các bang Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram và Tripura đang là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại bang Assam, Cơ quan Quản lý thảm họa bang (ASDMA) cho biết đã có 5 người tử vong vì lở đất xảy ra ở huyện Kamrup. Hơn 10.000 người dân thuộc 6 huyện khác cũng đang bị ảnh hưởng do lũ lụt, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực bị cô lập.

Nhà chức trách địa phương đã thành lập hai trại cứu trợ và một trung tâm phân phối hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ người dân di dời và khắc phục hậu quả. Điện bị cắt tại một số khu vực để tránh rủi ro về an toàn, khi mưa lớn khiến mực nước các sông trên địa bàn vượt mức báo động và tiếp tục dâng cao. Hiện bang Assam đang duy trì cảnh báo đỏ đối với 18 huyện, khi cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn trong 2-3 ngày tới.

an do_voh
Tuyến đường bị ngập sau những trận mưa lớn tại New Delhi, Ấn Độ. - Ảnh: ANI/TTXVN

Tại bang Mizoram, giới chức xác nhận một trận lở đất nghiêm trọng đã chôn vùi 5 ngôi nhà và một khách sạn ở thị trấn Lawngtlai. Nhiều người được cho là đã thiệt mạng, số khác có thể đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ở bang Meghalaya, mưa lớn kéo dài gây ra nhiều sự cố, khiến ít nhất 3 người tử vong. Lở đất và lũ quét cũng đã ảnh hưởng đến hơn 1.000 cư dân tại 25 ngôi làng. Hệ thống điện bị hư hại, nhiều tuyến đường giao thông và trường học chìm trong nước lũ, gây cản trở nghiêm trọng cho hoạt động cứu trợ và đi lại.

Khu vực Nam Ấn Độ cũng không tránh khỏi thiệt hại nặng nề. Tại bang Karnataka, chính quyền địa phương xác nhận 7 người đã thiệt mạng do các tai nạn liên quan đến mưa lớn.

Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết mưa lớn tiếp tục được dự báo tại các bang Đông Bắc trong những ngày tới. Đợt mưa này được cho là một phần của mùa mưa hằng năm kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, vốn đóng vai trò quan trọng cung cấp nước cho nông nghiệp nhưng cũng thường gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản.

Các nhà khoa học nhận định, biến đổi khí hậu đang khiến mùa mưa ở Ấn Độ trở nên khó lường hơn, kéo theo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại các bang phía Bắc giáp dãy Himalaya và vùng Đông Bắc, lở đất và lũ quét xảy ra thường xuyên hơn những năm gần đây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Chính phủ Ấn Độ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác cứu hộ, di dời dân cư và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường khi mưa lớn tiếp tục đổ xuống những ngày tới. Hệ thống cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao cũng được kích hoạt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Bình luận