Liên Hợp Quốc ngày 4/7 cho biết hơn 500 người Palestine đã thiệt mạng gần các điểm phân phối viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành, kể từ khi tổ chức này bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 5/2025.
Cụ thể, theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), tính từ ngày 26/5 đến 27/6, ít nhất 613 người đã thiệt mạng gần các khu vực phân phối hoặc đoàn xe chở viện trợ, trong đó 509 trường hợp xảy ra tại các điểm phân phối trực tiếp của GHF – một sáng kiến viện trợ được Mỹ và Israel hậu thuẫn.
Bà Ravina Shamdasani, người phát ngôn OHCHR, nhấn mạnh những con số thương vong này là "đáng báo động và cần được điều tra độc lập". Bà kêu gọi minh bạch và truy cứu trách nhiệm đầy đủ trong các vụ việc gây chết người nói trên.
GHF được giới thiệu là tổ chức tư nhân và bắt đầu phân phối hàng viện trợ từ ngày 26/5, sau khi Israel nới lỏng một phần lệnh phong tỏa kéo dài hơn hai tháng tại Gaza – nguyên nhân chính khiến tình hình nhân đạo tại đây rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế đã từ chối hợp tác với GHF, cáo buộc tổ chức này phục vụ cho mục tiêu chính trị và quân sự của Israel, không tuân thủ các nguyên tắc trung lập và nhân đạo cơ bản. Trong khi đó, GHF phủ nhận có liên quan đến bất kỳ vụ việc bạo lực hay thương vong nào tại các điểm phân phối của mình.

Truyền thông Trung Đông trong thời gian qua ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị thương hoặc thiệt mạng trong lúc xếp hàng nhận thực phẩm, do xung đột, chen lấn, nổ súng hoặc pháo kích gần khu vực phân phối. Trong nhiều trường hợp, việc không có lực lượng giám sát độc lập đã khiến việc xác minh nguyên nhân trở nên khó khăn.
Ông Rik Peeperkorn, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho biết ông vừa có chuyến thăm thực địa tại bệnh viện Al-Nasser ở Gaza và ghi nhận nơi đây đang hoạt động như một “khoa chấn thương khẩn cấp”. Hàng trăm nạn nhân bị thương do các sự cố gần khu vực phát lương thực của GHF đã được chuyển đến điều trị trong tình trạng thiếu thiết bị và vật tư y tế trầm trọng.
Dải Gaza hiện vẫn trong tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng, với hàng trăm nghìn người dân đang sống trong điều kiện thiếu lương thực, nước sạch và chăm sóc y tế. Các tổ chức quốc tế cảnh báo nếu không có giải pháp viện trợ nhân đạo độc lập, phi chính trị và minh bạch, thương vong dân sự sẽ tiếp tục tăng.
Trong khi GHF tiếp tục triển khai hoạt động viện trợ, các chuyên gia cảnh báo rằng việc để một tổ chức không có giám sát quốc tế đảm nhiệm phân phối hàng hóa tại vùng chiến sự có thể gia tăng rủi ro cho dân thường và tạo ra thêm xung đột trong cộng đồng vốn đã bị chia rẽ sâu sắc.