Honduras: cảnh sát đụng độ với sinh viên biểu tình đòi Tổng thống từ chức

(VOH) – Cảnh sát ở Honduras đã phải sử dụng hơi cay trấn áp hàng trăm sinh viên biểu tình chiếm đóng các tuyến đường chính ở thủ đô Tegucigalpa.

Các sinh viên này tổ chức biểu tình để yêu cầu Tổng thống Juan Orlando Hernandez, người vừa mới kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, từ chức. Nhóm sinh viên biểu tình đã hô to khẩu hiệu “Hãy rời vị trí, JOH.” và vừa ném đá vừa đốt lốp xe phong tỏa con đường phía trước trường Đại học tự trị Honduras, nằm ở phía Đông Tegucigalpa.

Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay để giải tán đoàn người biểu tình ở Tegucigalpa.

Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay để giải tán đoàn người biểu tình ở Tegucigalpa. Ảnh: AFP

Hơi cay được xịt về phía nhóm biểu tình để buộc các sinh viên rút về ký túc xá, trong lúc họ vẫn đang ném đá. Vẫn chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào.

Các cuộc biểu tình bạo lực tại đây đến một ngày sau khi đảng cánh tả đối lập xuống đường, đáp lại lời kêu gọi của cựu Tổng thống Manuel Zelaya hối thúc Tổng thống Hernandez lui bước.

Đã có hàng ngàn người xuống đường trên cả nước hôm 27/1 vừa qua. Khiến cho cảnh sát phải sử dụng đến hơi cay để giải tán đám đông.

Hernandez vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình hôm 27/1/2018 sau khi tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11/2017, kỳ bầu cử mà phe đối lập dẫn đầu bởi ông Zelaya cho là gian lận.

Honduras police clash with students demanding president's ouster

(AFP) - Police in Honduras fired tear gas at hundreds of student protesters who blocked a major road in the capital Tegucigalpa as they called for the resignation of President Juan Orlando Hernandez, who just finished the first year of his second term.

"Get out, JOH," shouted the students, who threw rocks and burned tires to block the road in front of the National Autonomous University of Honduras, in the eastern part of Tegucigalpa.

Many of the protesters had their faces concealed behind masks or scarves.

The tear gas fired by anti-riot police forced the students to retreat onto the campus, while they threw stones.

No injuries were immediately reported.

The demonstrations in violence-wracked Honduras came one day after opposition leftists took to the streets, answering a protest call by ex-president Manuel Zelaya to urge the conservative Hernandez to step down.

Sunday's protests brought thousands into the streets across the country. Police also used tear gas in some instances to clear the protest areas.

Hernandez began his second term on January 27, 2018 after being re-elected in a November 2017 vote decried as fraudulent by the Zelaya-led opposition alliance.