Hungary: Đại đa số người dân bác bỏ "hạn ngạch" người tị nạn

(VOH) - Đại đa số người dân Hungary đã bác bỏ “hạn ngạch” người tị nạn bắt buộc của Liên minh châu Âu trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý ngày 2/10. Sau khi kết quả kiểm phiếu công bố, phe đối lập kêu gọi thủ tướng Viktor Orban từ chức và cáo buộc ông đã vội tiến hành trưng cầu dân ý khi số người xin tị nạn tại nước này không nhiều.

Đại đa số người dân Hungary bác bỏ hạn nghạch người tị nạn

Hungary sẽ phải tiếp nhận gần 1.300 người tị nạn theo Kế hoạch của Ủy ban Châu Âu. Trong nỗ lực ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép, nước này đã đóng cửa biên giới với Serbia và Croatia.

Tháng 12/2015 Hungary đã đệ đơn lên tòa án Châu Âu chống lại kế hoạch EU.
 
Văn phòng quốc gia Hungary thông báo trên trang tin điện tử rằng 98,3% người bỏ phiếu không đồng tình với định  mức hạn nghạch người tị nạn, trong tổng số 99,97% phiếu. Tuy nhiên số cử tri bỏ phiếu chỉ chiếm 40% trong tổng số 8,26 triệu người đủ tư cách bỏ phiếu.