Hy Lạp thắt chặt luật di cư, tăng án tù đối với người cư trú bất hợp pháp

HY LẠP - Ngày 29/5, Bộ trưởng Di trú Hy Lạp thông báo rằng, Hy Lạp có kế hoạch bãi bỏ điều khoản cho phép những người di cư bất hợp pháp nộp đơn xin cư trú sau 7 năm cư trú tại nước này.

Bộ trưởng Makis Voridis cho biết, ông đang hủy bỏ một điều khoản hiện hành cho phép những người di cư bất hợp pháp nộp đơn xin giấy phép cư trú sau 7 năm ở nước này trong nỗ lực thắt chặt luật di trú.

"Từ nay trở đi, bất kỳ ai nhập cảnh bất hợp pháp vào Hy Lạp sẽ không bao giờ được hợp pháp hóa, sẽ không bao giờ được cấp giấy phép cư trú", ông nói và chỉ ra rằng, có khoảng 55.000-65.000 người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hy Lạp mỗi năm, trong đó một nửa được cấp giấy phép cư trú tị nạn.

hy-lap-300525
Hy Lạp sẽ thắt chặt luật di cư, tăng án tù đối với người cư trú bất hợp pháp

Ông nói với đài truyền hình Skai rằng, năm ngoái cảnh sát đã bắt giữ 74.000 người di cư bất hợp pháp, nhưng chỉ có thể trục xuất 2.500 người.

Theo ông Voridis, những người bị giam giữ thường khai báo quốc gia xuất xứ giả để tránh bị trục xuất, khiến quá trình này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

"Phải có biện pháp trừng phạt đối với những người cố tình ở lại mặc dù họ không có mặt hợp pháp tại đây", ông nói.

Ông cho biết dự luật mới, được nội các thông qua vào ngày 28/5, có mức án tù lên tới 5 năm đối với hành vi nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp.

Dự thảo này dự kiến ​​sẽ được thông qua tại quốc hội vào tháng 6, về cơ bản đã chắc chắn với việc chính phủ nắm giữ đa số phiếu.

Ông cho biết, thời gian giam giữ hành chính trước khi trục xuất sẽ được kéo dài tối đa đến 2 năm, tăng so với mức tối đa 18 tháng hiện nay. Những người di cư bất hợp pháp có thể lựa chọn hồi hương tự nguyện để tránh bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

Theo ông Voridis, các quy định mới nhằm khuyến khích di cư hợp pháp sẽ được đệ trình vào tháng 7.

Theo thống đốc Ngân hàng Hy Lạp Yiannis Stournaras, đất nước này đang thiếu khoảng 200.000 lao động.

Bình luận