Trong đó Trung Đông là một trong những khu vực đáng quan ngại, trong bối cảnh xung đột kéo dài, số người phải rời bỏ nhà cửa gia tăng, tác động của biến đổi khí hậu và thiếu hụt nguồn tài chính hỗ trợ.
Phát biểu nhân Ngày Nhân đạo thế giới (19/8), Tổng Giám đốc ICRC Pierre Krahenbuhl cho biết số lượng các cuộc xung đột trên thế giới đang gia tăng, kéo theo những hệ quả nghiêm trọng đối với người dân. Ông đặc biệt lưu ý tình hình Trung Đông do khu vực này đang chịu tác động của nhiều cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo.
Theo Liên hợp quốc (LHQ), tính đến hết tháng 5/2026, hơn 252 triệu người trên thế giới cần được hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ khẩn cấp. Trong năm 2025, toàn cầu có 41,6 triệu người tị nạn và 68,7 triệu người phải di dời trong nước do xung đột hoặc bạo lực.
ICRC cũng cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng sức ép đối với những cộng đồng vốn đã chịu ảnh hưởng của xung đột và đói nghèo. Khả năng tiếp cận nhân đạo tại nhiều khu vực xung đột đang gặp khó khăn, đòi hỏi các tổ chức nhân đạo phải tăng cường xây dựng lòng tin với các bên liên quan.
Trong một diễn biến liên quan tại Trung Đông, ngày 19/8, Li-băng đã tiếp nhận các chuyến hàng viện trợ nhân đạo và y tế từ Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Hãng Thông tấn quốc gia Li-băng (NNA), một đoàn xe gồm 24 xe tải của Jordan chở thuốc men, vật dụng vệ sinh, sữa bột trẻ em và các nhu yếu phẩm khác đã đến cửa khẩu Masnaa. Đây là chuyến hàng viện trợ thứ 12 của Jordan dành cho Li-băng.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Li-băng thông qua cảng Beirut. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này dự kiến cung cấp tổng cộng 40 lô thuốc men. Các chuyến viện trợ trước đó của Thổ Nhĩ Kỳ gồm 7.200 lều, hơn 10.000 phần thực phẩm, 28.000 chăn và 1.000 bộ dụng cụ vệ sinh.
Theo TTXVN

