Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 27/2 thông qua gói vay mới trị giá 8,1 tỉ USD trong 4 năm cho Ukraine, trong đó 1,5 tỉ USD được giải ngân ngay để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.
Khoản vay theo cơ chế Thỏa thuận Tín dụng mở rộng (EFF), thay thế chương trình 15,5 tỉ USD được phê duyệt năm 2023.
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đánh giá khoản vay là một phần của khuôn khổ tài chính rộng lớn hơn, nhằm bù đắp khoảng trống thiếu hụt ngân sách ước tính 136,5 tỉ USD trong bốn năm tới.
Theo IMF, gói vay nhằm giúp Ukraine ổn định cán cân thanh toán, duy trì tài chính công và tạo nền tảng cho phục hồi, tái thiết sau chiến tranh. IMF cũng cho biết chương trình có thể được điều chỉnh nếu tiến trình hòa bình đạt kết quả.
Dự báo kinh tế Ukraine tăng trưởng khoảng 1,8–2,5% trong giai đoạn 2025–2026, lạm phát giảm còn khoảng 6%. Tuy nhiên, nước này vẫn đối mặt khoảng trống tài chính lớn trong năm 2026 và sẽ cần thêm hỗ trợ từ Liên minh châu Âu, nhóm G7 và các đối tác quốc tế.
Cùng thời điểm, nhóm chủ nợ chính thức của Ukraine tiếp tục gia hạn đình chỉ trả nợ, trong khi báo cáo mới ước tính chi phí tái thiết nước này có thể lên tới 588 tỉ USD trong 10 năm tới.
