Indonesia: 26 người thiệt mạng vì lũ lụt, hàng chục ngàn người phải sơ tán khẩn cấp

(VOH) - Đã có ít nhất 26 người chết và hàng chục ngàn người phải sơ tán khẩn cấp khỏi thủ đô Jakarta của Indonesia vào hôm nay 2/1 khi tình hình lũ lụt và sạt lở đất trở nên nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, số người chết sắp tới có thể còn tăng thêm trong tình hình lũ lụt và sạt lở đất có thể diễn tiến xấu hơn. Nước này đang trải qua một trong những đợt mưa lũ lớn nhất trong vòng 20 năm qua, kéo dài từ ngày 31/12/2019 đến nay, mang theo lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều vùng ở Jakarta và các khu vực lân cận.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lượng mưa đo được ở phía đông Jakarta lên đến 377mm vào sáng sớm ngày 1/1/2020 - mức cao nhất kể từ trận lũ năm 1996. Giao thông bị đình trệ và điện bị cắt ở một số khu vực do ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo người phát ngôn của cơ quan ứng phó khẩn cấp Agus Wibowo, vào ngày hôm nay 2/1, hơn 62.000 người dân Indonesia đã phải sơ tán khỏi thủ đô Jakarta, mặc dù trước đó ông cho biết số người phải sơ tán chỉ khoảng 35.000 người.

Indonesia: 26 người thiệt mạng vì lũ lụt, hàng chục ngàn người phải sơ tán khẩn cấp

Indonesia: 26 người thiệt mạng vì lũ lụt, hàng chục ngàn người phải sơ tán khẩn cấp

Indonesia: 26 người thiệt mạng vì lũ lụt, hàng chục ngàn người phải sơ tán khẩn cấp

Mưa lớn nhiều ngày liên tiếp kéo theo lũ lụt và sạt lở đất đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho Indonesia. Ảnh: Reuters, AP

Một người dân Indonesia là Umar Dani, 52 tuổi, cho biết ông và cả gia đình đã phải thức trắng đêm sơ tán khỏi nhà của mình ở khu vực phía đông Jakarta trên một chiếc xuồng cao su, khi mực nước lũ đã dâng lên chạm đến cổ của ông. “Đã lâu rồi ở đây không ngập lụt như thế. Chúng tôi không kịp mang theo bất kỳ thứ gì. Giờ đây chúng tôi phải sống trên đường phố”, ông Umar nói.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo trả lời với báo giới cho biết các biện pháp cứu hộ, sơ tán và bảo đảm an toàn cho người dân phải được đặt lên hàng đầu, đồng thời ông cũng kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa chính quyền trung ương và chính quyền các thành phố nhằm mau chóng khắc phục hậu quả của mưa lũ càng sớm càng tốt.