Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường đã căng mình suốt gần một tháng, nguy cơ quá tải ngày càng rõ rệt.
Thiên tai xảy ra từ ngày 25/11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên đảo Sumatra, trong đó có các tỉnh Tây Sumatra, Bắc Sumatra và Aceh. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, hàng loạt điểm sạt lở xuất hiện ở vùng đồi núi, cô lập không ít bản làng và làm gián đoạn giao thông.
Phó Tổng Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo cho biết các đơn vị tuyến đầu đã làm việc liên tục từ khi thảm họa xảy ra. Việc tăng cường thêm nhân lực được xem là giải pháp cấp thiết nhằm duy trì hiệu quả cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân và phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng bổ sung sẽ giúp giảm áp lực cho các đơn vị đã bám trụ dài ngày tại hiện trường.
Trong số 1.500 cảnh sát được điều động, khoảng 600 người sẽ trực tiếp tới các khu vực chịu thiệt hại nặng nề như Aceh Tamiang và Bắc Aceh. Đây là những địa bàn có địa hình phức tạp, nhiều tuyến đường bị chia cắt, công tác tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. 900 cán bộ còn lại thuộc Lữ đoàn cơ động quốc gia Brimob, được huy động từ nhiều địa phương trên toàn quốc theo đề nghị của Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB).
Trước đợt tăng viện này, Indonesia đã huy động hàng chục nghìn cảnh sát tham gia ứng phó thiên tai trên phạm vi cả nước. Riêng tại các tỉnh bị ảnh hưởng ở Sumatra, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, sơ tán dân cư và bảo đảm an ninh trật tự dao động từ 8.000 đến 10.000 người. Các đơn vị không chỉ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mà còn tham gia phân phát lương thực, dựng nơi ở tạm và bảo vệ tài sản cho người dân tại vùng sơ tán.
Cảnh sát quốc gia Indonesia cũng đang xây dựng kế hoạch luân chuyển lực lượng trong hai tháng tới. Mục tiêu của kế hoạch là duy trì sự hiện diện ổn định của lực lượng chức năng tại các điểm nóng thiên tai, đồng thời bảo đảm yêu cầu an ninh – xã hội trong dịp Giáng sinh và giai đoạn trước thềm tháng lễ Ramadan, khi nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân gia tăng.
Về thiệt hại nhân mạng, BNPB cho biết số người tử vong do lũ lụt và sạt lở đất tại Tây Sumatra, Bắc Sumatra và Aceh tiếp tục tăng. Tính đến ngày 26/12, tổng số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 1.137 người, trong khi 163 người vẫn được ghi nhận mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương, song gặp trở ngại lớn do mưa kéo dài, đất đá chưa ổn định và nhiều khu vực vẫn bị cô lập.



