Một quan chức sân bay cho biết, ít nhất 7 chuyến bay quốc tế từ hòn đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia đã bị hủy sau khi một ngọn núi lửa ở phía đông quốc gia này phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 8km.
Núi Lewotobi Laki-Laki, một ngọn núi lửa có hai đỉnh cao 1.703m trên đảo du lịch Flores, đã phun trào trong 11 phút và 9 giây vào cuối ngày 20/3. Nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo của ngọn núi lửa lên mức cao nhất.

Người phát ngôn của Sân bay quốc tế Ngurah Rai Bali, Andadina Dyah cho biết, tính đến 09g45 ngày 21/3, "7 chuyến bay quốc tế đã bị hủy, 6 trong số đó là các chuyến bay của Jetstar đến Úc và một chuyến bay của Air Asia đến Kuala Lumpur".
Hãng cho biết, một số chuyến bay khác - nội địa và quốc tế, bao gồm cả đến Thái Lan, Singapore và Úc - đã bị hoãn.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, sân bay địa phương ở Maumere, trên đảo Flores, sân bay gần núi lửa nhất, không bị ảnh hưởng bởi tro bụi.
Cơ quan núi lửa Indonesia cho biết, cột tro bụi có màu xám đến đen với mật độ dày đặc. Không có báo cáo nào về thiệt hại ở các ngôi làng gần đó, nhưng cơ quan này đã cảnh báo người dân về khả năng xảy ra lũ bùn núi lửa do mưa lớn.
Đợt phun trào kéo dài đã khiến cơ quan địa chất của nước này phải nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất trong hệ thống bốn cấp.
Cơ quan này cho biết thêm, chính quyền đã áp đặt vùng cấm trong phạm vi từ 7 đến 8km xung quanh núi lửa.
Vào tháng 11/2024, núi Lewotobi Laki-Laki đã phun trào nhiều lần, khiến 9 người thiệt mạng, hủy hàng loạt chuyến bay quốc tế đến Bali và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
Indonesia, một quốc gia quần đảo rộng lớn, thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn và núi lửa do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương.