Theo giới chức Indonesia, vụ việc bắt đầu khi một lô tôm xuất khẩu sang Mỹ vào tháng 8 của Công ty PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS) bị phát hiện có dấu hiệu nhiễm phóng xạ Caesium-137. Sau đó, chính phủ Indonesia đã tiến hành rà soát và quét phóng xạ diện rộng tại Khu công nghiệp Modern Cikande, nơi BMS đặt trụ sở sản xuất.
Ông Bara Hasibuan, người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm về ô nhiễm phóng xạ, cho biết, cơ sở sản xuất tôm của BMS đã tự tiến hành khử nhiễm và được Cơ quan Năng lượng nguyên tử Indonesia xác nhận an toàn.
Indonesia phát hiện 22 nhà máy gần Jakarta nhiễm phóng xạ Caesium-137. - Ảnh: Reuters.
Lực lượng này không nêu tên 21 cơ sở sản xuất còn lại, nhưng họ khẳng định tất cả sẽ ngay lập tức được tiến hành khử nhiễm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Indonesia.
Khu công nghiệp Modern Cikande nằm cách Jakarta 68 km, có diện tích 3.175 ha, quy tụ hơn 270 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ chế biến thực phẩm đến sản xuất linh kiện ô tô.
Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Caesium-137 là đồng vị phóng xạ có độ nguy hiểm cao, thường xâm nhập vào môi trường do các vụ thử hạt nhân hoặc sau các vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân như Chernobyl và Fukushima.
Tuy nhiên, Indonesia không có vũ khí hạt nhân cũng như nhà máy điện hạt nhân, cho thấy khả năng chất Caesium-137 này đã xâm nhập vào nước này từ nước ngoài.
Ông Hasibuan cho biết thêm, chính phủ đã quyết định siết chặt quy định nhập khẩu phế liệu kim loại. Theo đó, Bộ Môi trường sẽ ngừng cấp phép khuyến nghị nhập khẩu loại hàng hóa này. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ chỉ định khu vực nhà máy phế liệu PT Peter Metal Technology (PMT) làm cơ sở cách ly để lưu giữ các hàng hóa bị nhiễm Caesium-137.

