Quân đội Indonesia cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 12/5 tại một cánh đồng ở làng Sagara, huyện Cibalong, nơi thường xuyên được sử dụng để tiêu huỷ đạn hết hạn.
Sau khi hai lô đạn được xử lý thành công, vụ nổ bất ngờ xảy ra ở lô đạn thứ ba khi đang được đưa vào hố tiêu huỷ. Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định.
Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý hậu quả. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy xe cứu thương túc trực tại khu vực vụ nổ, trong khi các nhân viên điều tra bắt đầu công tác khám nghiệm.

Chính quyền Indonesia đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân sự cố, đồng thời xác minh vì sao có dân thường xuất hiện tại khu vực vốn được xem là nhạy cảm và nguy hiểm.
Theo ông Dianavia Faizal, người đứng đầu huyện Cibalong, quân đội đã thông báo trước với địa phương về kế hoạch tiêu huỷ đạn một tuần trước khi vụ việc xảy ra.
Phát ngôn viên quân đội Kristomei Sianturi cho biết người dân địa phương thường tụ tập gần khu vực tiêu huỷ để thu gom vỏ đạn làm phế liệu. Đây có thể là lý do dẫn đến con số thương vong cao trong vụ việc lần này.
Vụ nổ hôm 12/5 đánh dấu sự cố nghiêm trọng thứ hai liên quan đến đạn dược tại Indonesia trong hơn một năm.
Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, một vụ hoả hoạn lớn tại kho đạn quân dụng ở ngoại ô thủ đô Jakarta đã gây ra loạt vụ nổ liên tiếp, buộc giới chức phải sơ tán khẩn cấp cư dân khu vực.
Vụ việc lần này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn trong quy trình xử lý vũ khí và đạn dược hết hạn tại Indonesia.