Iran bắt giữ tàu dầu ở vùng vịnh, Mỹ tuyên bố theo dõi chặt chẽ

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã bắt giữ một tàu chở dầu mang tên giao dịch Talara, treo cờ Quần đảo Marshall, với cáo buộc vận chuyển hàng hóa hóa dầu trái phép.

Theo tuyên bố từ IRGC, sự việc diễn ra vào lúc 7h30 sáng hôm qua (13/11), sau khi có lệnh tịch thu hàng hóa từ cơ quan tư pháp.

Tàu bị bắt chở dầu mang tên giao dịch Talara, treo cờ Quần đảo Marshall, bị cáo buộc vi phạm pháp luật do chở hàng hóa trái phép.

Tàu này chở 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu, đang hướng tới Singapore.

eo bien 2
Vị trí eo biển Hormuz, UAE và Iran - Đồ họa: NASA

Theo công ty an ninh hàng hải Ambrey, con tàu khởi hành từ cảng Ajman (UAE), đang đi về phía nam qua Eo biển Hormuz thì bị ba tàu nhỏ tiếp cận và "đổi hướng đột ngột".

Công ty quản lý Columbia Shipmanagement cho biết đã mất liên lạc với tàu Talara vào sáng 14/11 khi tàu cách bờ biển Khor Fakkan (UAE) khoảng 37 km.

Quân đội Mỹ thông báo đã nắm được sự việc và đang tích cực theo dõi tình hình. Hạm đội 5 của hải quân Mỹ, đơn vị tuần tra khu vực, nhấn mạnh: "Các tàu thương mại được hưởng quyền tự do hàng hải và thương mại trên vùng biển quốc tế mà gần như không bị cản trở."

Các quan chức Mỹ cho biết vụ việc gây bất ngờ vì Iran đã hạn chế các hoạt động quân sự trong khu vực sau chiến dịch không kích của Israel hồi tháng 6, và lần gần nhất Tehran bắt giữ tàu nước ngoài là vào tháng 4/2024.

IRGC thường xuyên bắt giữ các tàu thương mại ở Vùng Vịnh, viện dẫn các vi phạm hàng hải như buôn lậu hoặc tranh chấp pháp lý.

Bình luận