Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết một dự luật về việc rút khỏi NPT đang được các nhà lập pháp soạn thảo và Chính phủ sẽ phối hợp cùng Quốc hội để thúc đẩy tiến trình này. Đây được coi là một phản ứng chiến lược trước hành động quân sự từ phía Israel.
“Các cuộc tấn công của Israel đang buộc Iran phải đưa ra những quyết định mang tính thay đổi chiến lược. Chúng tôi vẫn giữ lập trường phản đối phát triển vũ khí hạt nhân,” ông Baghaei nhấn mạnh.
Iran là quốc gia đã ký và phê chuẩn NPT từ năm 1970. Hiệp ước này cho phép các nước được theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự nhưng yêu cầu tuân thủ giám sát quốc tế để ngăn ngừa việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố của Iran được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Israel tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng 13/6 hành động khơi mào chuỗi trả đũa bằng tên lửa và UAV giữa hai nước, đẩy khu vực Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện.
Hiện tạ nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy chuyến bay qua khu vực này, trong khi các quốc gia khuyến cáo công dân rời khỏi Iran và Israel.



