Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) và Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani chỉ trích những phát ngôn của ông Trump, cho rằng điều này vi phạm Điều 2.4 của Hiến chương LHQ, cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với quốc gia có chủ quyền.
Tuyên bố của ông Trump xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với New York Post, khi ông nhấn mạnh: "Tôi muốn có một thỏa thuận với Iran về vấn đề phi hạt nhân. Tôi thích điều đó hơn là phải ném bom họ tới mức hủy diệt."

Ngay sau đó, trong một cuộc trao đổi với Fox News, ông tiếp tục khẳng định: "Tôi muốn đạt được một thỏa thuận mà không phải ném bom họ."
Iran cho rằng đây không chỉ là lời đe dọa suông mà còn nằm trong chính sách gây áp lực tối đa mà ông Trump đã thực hiện trước đây. Ông Iravani cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, và Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Bên cạnh phản ứng ngoại giao, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố nước này không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẽ không khuất phục trước áp lực từ bên ngoài.
Theo ông, chính sách của ông Trump đầy mâu thuẫn, khi vừa khẳng định muốn đối thoại với Iran nhưng lại tiếp tục duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa.
Những phát ngôn cứng rắn của Iran diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump ký sắc lệnh siết chặt trừng phạt, với mục tiêu đưa xuất khẩu dầu của Iran về mức 0. Điều này làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran, trong bối cảnh quan hệ song phương vốn đã căng thẳng kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018.
Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an không làm ngơ trước những phát ngôn gây kích động của ông Trump. Theo ông Iravani, nếu LHQ không lên tiếng phản đối rõ ràng, điều này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các hành động đe dọa quân sự trong tương lai.
Tình hình căng thẳng hiện nay khiến dư luận lo ngại về nguy cơ leo thang đối đầu giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran, giới quan sát nhận định Iran nhiều khả năng sẽ có những động thái đáp trả mạnh mẽ nếu bị khiêu khích.