Iran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày

Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi ngày 25/9 cho biết Tehran đã chuyển tới Washington một đề xuất cụ thể, theo đó Eo biển chiến lược Hormuz có thể được mở lại cho hoạt động hàng hải quốc tế trong vòng 7 ngày sau khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), ông Araghchi nêu rõ, thông qua bên trung gian Qatar, Iran đã chuyển tới Mỹ một kế hoạch cụ thể kéo dài 7 ngày. Nếu các điều kiện tiên quyết được đáp ứng, eo biển có thể được mở lại và hoạt động lưu thông hàng hải bình thường sẽ được khôi phục trong khoảng thời gian trên.

Iran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trước truyền thông tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, tuyên bố về kế hoạch 7 ngày được chuyển qua Qatar nhằm đề xuất với Mỹ về việc mở lại Eo biển Hormuz và khôi phục lưu thông hàng hải

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh, quyết định hiện phụ thuộc vào phía Mỹ, đồng thời khẳng định Tehran "sẽ không từ bỏ các quyền chủ quyền dưới sức ép" và mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nếu Washington thực sự nghiêm túc muốn tiến tới một thỏa thuận. Trước đó, ông Araghchi đã có cuộc hội đàm trực tiếp với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, vào ngày 22/9.

Iran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày - Ảnh 2.

Một góc đường phố nhộn nhịp tại thủ đô Tehran (Iran) rợp bóng quốc kỳ, nơi các quyết định chiến lược và công tác chuẩn bị ngoại giao đang được theo dõi sát sao sau các đề xuất hạ nhiệt xung đột gửi tới Washington

Hồi tháng 6 vừa qua, Washington và Tehran từng ký một bản ghi nhớ (MOU) nhằm hạ nhiệt xung đột, mở lại Eo biển Hormuz và khởi động đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ ngay sau đó.

(VIỆT HÀ, VĂN PHÚC, ĐỨC PHONG)