Thông báo được Cục Hàng không liên bang Mỹ đăng tải, cho thấy Iran đã đóng cửa không phận với tất cả các chuyến bay, chỉ ngoại trừ các chuyến quốc tế đến và đi từ Iran được cấp phép chính thức, bắt đầu từ 5h15 sáng 15/1 (giờ Việt Nam).
Lệnh cấm ban đầu dự kiến kéo dài hơn hai tiếng đến khoảng 7h30 sáng, nhưng sau đó đã được gia hạn đến 10h30.
Việc Tehran bất ngờ đóng cửa không phận diễn ra cùng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc các phương án đáp trả trước tình hình biểu tình phản đối chính phủ dữ dội tại Iran những ngày qua, hiện đang nhận nhiều chỉ trích khi dẫn đến cái chết của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người.
Hãng tin Sputnik dẫn nguồn NewNation khẳng định Mỹ đang điều một đội tấn công tàu sân bay từ Biển Đông sang các khu vực thuộc "phạm vi trách nhiệm" của Bộ Tư lệnh trung tâm quân lực Mỹ (CENTCOM).
Phạm vi này rộng khoảng hơn 10,3 triệu km2, trải dài từ khu vực Đông Bắc châu Phi, Trung Đông, Trung Á đến Nam Á, qua 21 quốc gia gồm Ai Cập, Iraq, Afghanistan, Iran, Pakistan...
Trước những đe dọa từ phía Washington về việc tấn công Tehran, một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này đã cảnh báo các nước láng giềng rằng họ sẽ tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực nếu Washington ra tay trước. Phản ứng trước tuyên bố này, một quan chức Mỹ cho biết Washington đang rút bớt nhân sự khỏi các căn cứ ở Trung Đông.
Việc Iran đóng không phận cũng như nguy cơ xảy ra các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày càng gia tăng đặt ra rủi ro lớn cho hoạt động hàng không.
IndiGo, hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, cho biết nhiều chuyến bay quốc tế của hãng bị ảnh hưởng bởi việc không phận của Iran bị đóng. Air India cũng thông báo các chuyến bay đang phải sử dụng đường bay thay thế, có thể dẫn đến chậm chuyến hoặc hủy chuyến.
Trong khi đó, Đức đã ban hành chỉ thị mới cảnh báo các hãng hàng không nước này không được bay vào không phận Iran, ngay sau khi Lufthansa điều chỉnh lại hoạt động bay trên khắp Trung Đông do căng thẳng leo thang.
