"Một khi Israel dừng lại, Iran cũng sẽ dừng. Nhưng khi còn bị tấn công, họ sẽ không đàm phán", một nhà ngoại giao Trung Đông tiết lộ về thông điệp của Tehran.
Theo tờ Financial Times, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, các quốc gia vùng Vịnh như Oman, Qatar và Saudi Arabia đang tích cực liên lạc với cả Tehran và Washington nhằm hạ nhiệt xung đột và khôi phục tiến trình ngoại giao.
Một nhà ngoại giao khu vực khác cho biết Iran vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ nếu các điều kiện được đánh giá là "công bằng và đáng tin cậy".
Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 16/6 khẳng định nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự nghiêm túc với con đường ngoại giao, ông nên gây áp lực buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dừng chiến dịch không kích.
"Chỉ cần một cuộc điện thoại từ Washington cũng có thể khiến Netanyahu phải im lặng. Điều đó có thể mở đường cho ngoại giao", ông Araghchi viết trên mạng xã hội X (trước đây Twitter).
Cùng ngày, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng cuộc chiến hiện nay “gây đau đớn cho cả hai bên” và kêu gọi Iran đàm phán “trước khi quá muộn”.
Dù Mỹ và Iran từng dự kiến nối lại vòng đàm phán gián tiếp lần thứ 6 về chương trình hạt nhân vào cuối tuần trước, tiến trình đã đổ vỡ sau khi Israel tiến hành chiến dịch không kích các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran vào ngày 13/6. Cuộc tấn công đã khơi mào vòng trả đũa dữ dội từ cả hai phía khiến ít nhất 200 người thiệt mạng tại Iran và 20 người tại Israel.



