Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã triển khai chiến dịch không kích nhằm làm suy giảm khả năng tấn công tàu thương mại, tàu dân sự của Iran tại khu vực eo biển Hormuz theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.
Trong 3 đêm liên tiếp, Mỹ đã tấn công hơn 300 mục tiêu, gồm trận địa tên lửa, căn cứ máy bay không người lái (UAV), cơ sở hải quân, kho đạn dược và hệ thống giám sát ven biển. Washington cho rằng các cuộc tập kích nhằm buộc Tehran chịu trách nhiệm trước những hành động bị cáo buộc gây bất ổn trong khu vực.
CENTCOM cũng bác bỏ thông tin Iran đưa ra về thương vong của binh sĩ Mỹ tại Kuwait, khẳng định đây là thông tin sai lệch và toàn bộ lực lượng Mỹ vẫn an toàn.
Trong khi đó, Iran tiếp tục tuyên bố có khả năng kiểm soát hoặc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định hoạt động hàng hải tại khu vực này vẫn được duy trì. Trung tâm Thông tin Hàng hải hỗn hợp (JMIC) xác nhận tuyến hàng hải phía Nam dọc bờ biển Oman vẫn đang hoạt động hai chiều.
Giới phân tích nhận định, việc Washington gia tăng các đợt không kích cho thấy trọng tâm hiện nay là bảo vệ tự do hàng hải, hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong căng thẳng Mỹ - Iran.

