Ngày 29/6, Đại sứ và Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani, tuyên bố nước này sẽ không dừng chương trình làm giàu urani và khẳng định đây là quyền không thể tước bỏ của Iran theo quy định của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Phát biểu trong chương trình “Face the Nation” phát sóng trên kênh truyền hình CBS News (Mỹ), ông Iravani nhấn mạnh Iran là một thành viên có trách nhiệm của NPT, do đó hoàn toàn có quyền nghiên cứu, phát triển và sản xuất urani, cũng như sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Đại sứ Iran cũng khẳng định Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có nghĩa vụ hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo vấn đề pháp lý các hoạt động hạt nhân của Iran phục vụ mục đích dân sự.
Đồng thời, ông cho biết Iran không hề đe dọa Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi hay các thanh sát viên của cơ quan này, bất chấp việc một bài báo của truyền thông Iran từng kêu gọi “bắt giữ và xử tử” ông Grossi. "Không có bất kỳ mối đe dọa nào. Các thanh sát viên của IAEA vẫn đang làm việc trong điều kiện an toàn tại Iran," ông Iravani khẳng định.
Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi người đứng đầu IAEA, ông Rafael Grossi, trả lời CBS News rằng cơ quan này không nắm được vị trí cất giữ lượng urani làm giàu 60% của Iran và bày tỏ quan ngại về khả năng Iran có thể nhanh chóng tái khởi động chương trình hạt nhân chỉ sau “vài tháng” nữa. Ông Grossi cũng nhấn mạnh cần làm rõ vấn đề này trong thời gian tới.
Trong bối cảnh đó, Đức, Pháp và Anh đã ra tuyên bố chung vào ngày 30/6, bày tỏ quan ngại sâu sắc về những lời đe dọa từ trong Iran nhắm vào Tổng Giám đốc IAEA. Các Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot (Pháp), Johann Wadephul (Đức) và David Lammy (Anh) đồng loạt kêu gọi Iran bảo đảm an toàn cho nhân viên IAEA và nối lại hợp tác đầy đủ với cơ quan này theo đúng nghĩa vụ quốc tế.
Trước đó, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel kết thúc hôm 24/6, Iran tuyên bố chấm dứt hợp tác với IAEA, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về tính minh bạch trong chương trình hạt nhân của nước này. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul viết: “Chính quyền Iran cần hợp tác toàn diện với IAEA và đảm bảo an toàn cho các nhân viên của cơ quan này”.



