Iran mở đợt tấn công mới, đe dọa tấn công các căn cứ quân sự châu Âu

Căng thẳng tại vịnh Ba Tư tiếp tục leo thang khi Iran mở đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), đồng thời tập kích tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Theo Euronews, Tehran còn công bố một bản đồ hàng hải riêng cho khu vực, cảnh báo tàu chiến Mỹ và tàu chở dầu không được đi qua các tuyến mà Iran ra lệnh cấm.

Động thái này được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thúc đẩy. Kế hoạch mới mở rộng phạm vi giám sát và kiểm soát của Iran từ eo biển Hormuz tới vùng gần Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đây là tuyến trung chuyển quan trọng giúp UAE xuất khẩu dầu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz.

Diễn biến mới nhanh chóng đẩy tình hình tại eo biển Hormuz đến gần nguy cơ đối đầu trực tiếp, trong bối cảnh Mỹ đồng thời triển khai chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump gọi là "Dự án Tự do".

Đến chiều 4/5 theo giờ địa phương, xuất hiện thông tin có các phát súng cảnh cáo nhằm vào lực lượng Hải quân Mỹ trong khu vực. Sau đó, Tổng thống Donald Trump cho hay một số xuồng cao tốc của IRGC đã bị đánh chìm.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper nói quân đội Mỹ đã thiết lập một hành lang an toàn qua eo biển Hormuz để tàu thuyền có thể hoạt động trở lại. Ông khẳng định tuyến đường này đã được rà soát và không còn thủy lôi Iran. Tuy nhiên, không lâu sau tuyên bố từ CENTCOM, ngày 5/5, Tổng thống Donald Trump thông báo tạm dừng chiến dịch "Dự án Tự do" với lý do đàm phán với Iran có tiến triển.

eo bien
Nhiều tàu thương mại neo đậu trên vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz hôm 2/5 - Ảnh: AP

Trong lúc tình hình vùng Vịnh diễn biến khó lường, chính trị gia bảo thủ Hossein Shariatmadari, người thân cận với cố giáo chủ Iran Ali Khamenei, viết trên báo Kayhan rằng: "Các căn cứ quân sự của những nước châu Âu được Mỹ sử dụng có thể và phải trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công quân sự của chúng ta". Ông cũng cảnh báo: "Châu Âu rất dễ tổn thương trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào từ Iran và gần như không có khả năng chống đỡ. Các nước châu Âu biết chúng ta có thể tấn công họ và một khi ra tay sẽ đánh rất mạnh".

Ở chiều ngược lại, bên trong Iran cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Hãng Mehr ngày 5/5 đưa tin một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cảng Dayyer, tỉnh Bushehr, làm 2 tàu thương mại bằng sợi thủy tinh bốc cháy.

Cùng thời điểm, một số cư dân ở miền Nam Iran, đặc biệt tại Bandar Abbas và đảo Qeshm, đăng trên mạng xã hội rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ. Kênh Telegram Vahid Online cũng cho biết đã nhận được tin nhắn từ một số người dân tỉnh Hormozgan phản ánh về các tiếng nổ này.

Bình luận