Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia cho biết chiến lược của Tehran là trả đũa và ngăn chặn người Mỹ tiếp tục vi phạm các cam kết của họ.
Trong khi đó, đài CBS dẫn lời các quan chức khu vực giấu tên cho biết quân đội Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran sau gần hai tuần không kích dữ dội, giữa lúc các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy nhằm ngăn chặn việc quay trở lại chiến tranh toàn diện.
Ông Akraminia nói Iran sẽ buộc Mỹ phải tuân thủ các điều khoản của bản ghi nhớ - Nguồn: IRNA
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn, nhưng Washington sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu cần thiết. Ông cũng bác bỏ những lo ngại rằng giá xăng tăng cao do giao tranh có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng đã tác động tích cực đến thị trường năng lượng. Trong phiên giao dịch sáng 27/7, giá dầu thế giới giảm hơn 5% khi giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran có thể nối lại đối thoại ngoại giao.
Cụ thể, giá dầu Brent có thời điểm giảm 5,77%, xuống 91,2 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 5,5%, còn 84,4 USD/thùng. Cả hai loại dầu trên đang giao dịch ở mức thấp nhất trong gần một tuần, sau khi tăng giá trong ba tuần qua.
(MẠNH LINH,ANH THƯ)
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

