Phát biểu trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào. Theo ông, những hành động bị cáo buộc là "vi phạm" bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ông Baghaei cũng chỉ trích Nghị quyết yêu cầu Iran thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận bảo đảm an toàn với IAEA, trong khi không tính đến việc Tehran từ chối cho phép cơ quan này tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran do những gì ông gọi là "các hành động gây hấn" của Mỹ và Israel.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng nghị quyết sẽ không đạt mục đích, mà chỉ làm gia tăng tình trạng chính trị hóa IAEA và gây tổn hại đến nền tảng của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref cáo buộc IAEA áp dụng “tiêu chuẩn kép”, cho rằng nghị quyết chống lại chương trình hạt nhân hòa bình của Iran được những nước sở hữu vũ khí hạt nhân đề xuất và từng vi phạm thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền hợp pháp và con đường phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đề xuất, được thông qua với 23 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 8 phiếu trắng trong Hội đồng Thống đốc gồm 35 thành viên. Trung Quốc, Nga và Niger bỏ phiếu phản đối. Theo nghị quyết, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi được yêu cầu báo cáo vấn đề Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Liên hợp quốc và Đại hội đồng Liên hợp quốc.

