Sáng sớm 5/3 (giờ địa phương), Iran tiếp tục phóng tên lửa nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, theo Hãng tin AP.
Diễn biến này xảy ra sau khi một tàu ngầm Hải quân Mỹ bắn ngư lôi đánh chìm tàu khu trục IRIS Dena của Iran ngoài khơi Sri Lanka. Tehran tuyên bố sẽ hủy diệt các cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế trọng yếu trong khu vực để đáp trả.
Tại Israel, còi báo động không kích vang lên dồn dập ở Tel Aviv và Jerusalem khi quân đội nước này thông báo nhiều tên lửa đang bay tới lãnh thổ. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận các đợt tấn công bổ sung nhắm thẳng vào những căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú.
Nguồn tin của CNN cho biết hai máy bay ném bom Su-24 của Iran đã áp sát căn cứ al-Udeid tại Qatar, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông với khoảng 10.000 binh sĩ. Tuy nhiên, khi còn cách mục tiêu vài phút bay, các máy bay này bị tiêm kích Qatar bắn hạ. Trước đó, chúng cũng tiến gần Ras Laffan, cơ sở chế biến khí tự nhiên có vai trò then chốt đối với kinh tế Qatar.
Đà leo thang xung đột khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải kích hoạt hệ thống phòng thủ NATO để đánh chặn một tên lửa đạn đạo từ Iran trước khi nó xâm nhập không phận nước này ngày 4/3.
Tại Qatar, Bộ Nội vụ đã sơ tán người dân sống gần Đại sứ quán Mỹ ở Doha nhằm phòng ngừa rủi ro. Ở Dubai (UAE), tiếng máy bay chiến đấu liên tục xuất hiện trên bầu trời trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dahiyeh, khu ngoại ô phía Nam Beirut gần sân bay quốc tế Rafik Hariri, hôm 4/3. Đáp trả các đòn tấn công từ Iran, liên quân Mỹ - Israel tăng cường oanh kích lãnh thổ Iran với cường độ mạnh hơn. Quân đội Israel đồng thời tuyên bố mở thêm các đợt không kích vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.
Phát biểu ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định quân đội Mỹ "đang thực hiện rất tốt trên mặt trận quân sự, nói một cách khiêm tốn". Ông đánh giá chiến dịch tập kích Iran của Washington đạt 15/10 điểm. Theo ông, “tên lửa của Iran đang bị xóa sổ nhanh chóng, các bệ phóng cũng đang bị xóa sổ”.
Tại vịnh Ba Tư, Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một vụ nổ lớn xảy ra gần bờ biển Kuwait rạng sáng 5/3 đã làm hư hại một tàu chở dầu, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại eo biển Hormuz. Báo Independent đưa tin con tàu treo cờ Mỹ và phía Iran xác nhận đã đánh trúng mục tiêu này. Trước đó, giao tranh cũng lan tới vịnh Oman và eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh Iran đe dọa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, các nước láng giềng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Xung đột bùng phát từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel đồng loạt tấn công bộ máy lãnh đạo, kho tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran.
Theo số liệu từ các quan chức trong khu vực, đến nay giao tranh đã khiến hơn 1.000 người tại Iran thiệt mạng, hơn 70 người tử vong ở Lebanon và khoảng 12 người chết tại Israel. Một quả đạn chưa nổ của Iran cũng được ghi nhận rơi xuống cánh đồng ở ngoại ô Qamishli, miền đông Syria, ngày 4/3.

