Đăng nhập

Iran phóng thành công vệ tinh bằng tên lửa đạn đạo

VOH - Iran đã phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) chế tạo. Đây là lần phóng vệ tinh thứ hai của nước này trong năm.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 14/9 cho biết nước này đã phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) chế tạo. Đây là lần phóng vệ tinh thứ hai của Iran trong năm nay.

Vụ phóng được diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây nhiều tuần nay cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Phía Iran phủ nhận các cáo buộc này.

Vệ tinh được phóng trong lần này tên Chamran-1, nặng 60 kg và đã gửi những tín hiệu đầu tiên sau khi được đưa lên quỹ đạo 550 km bằng tên lửa đẩy Qaem-100. Đây là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế và chế tạo bởi bộ phận hàng không vũ trụ của IRGC.

Theo truyền thông nhà nước Iran, nhiệm vụ chính của vệ tinh là “thử nghiệm các hệ thống phần cứng và phần mềm để chứng minh công nghệ điều khiển quỹ đạo theo độ cao và theo pha".

Hồi tháng 1 năm nay, Iran cũng đã phóng thành công vệ tinh Sorayya vào quỹ đạo 750 km - quỹ đạo cao nhất từ trước đến nay của nước này từng thực hiện.

VB3TBVHLARINZC4Q67TW4CEZ6Y (1)Xem toàn màn hình
Tên lửa Simorgh mang vệ tinh trong đợt phóng hồi tháng 1/2024 - Ảnh: Reuters

Mỹ cho rằng việc Iran phóng vệ tinh là thách thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời yêu cầu Tehran không thực hiện những hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo - phương tiện có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái.

Tehran nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của Mỹ cho rằng các hoạt động liên quan đến vệ tinh là vỏ bọc cho việc phát triển tên lửa đạn đạo, khẳng định chương trình không gian và các hoạt động liên quan đến hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hoà bình.

 

Bình luận