Ngày 10/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran sẵn sàng xem xét một đề xuất “hợp lý, công bằng và cân bằng” từ Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân, nhưng đến nay chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào cho việc nối lại đàm phán.
“Nếu chúng tôi nhận được một đề xuất hợp lý, cân bằng và công bằng từ phía Mỹ, Iran chắc chắn sẽ xem xét,” ông Araqchi nói trên truyền hình quốc gia.
Tuy nhiên, ông khẳng định Iran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium, song sẵn sàng thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin để chứng minh tính hòa bình của chương trình hạt nhân.
“Điều này chỉ có thể xảy ra nếu phía bên kia cũng có bước đi tương ứng - chẳng hạn như dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt,” Ngoại trưởng Iran nói, đồng thời tiết lộ Tehran và Washington đang trao đổi thông điệp gián tiếp thông qua các bên trung gian.
Mỹ, các đồng minh châu Âu và Israel từ lâu cáo buộc Iran che giấu hoạt động phát triển năng lực vũ khí hạt nhân dưới danh nghĩa chương trình dân sự.
Phía Tehran nhiều lần phủ nhận, khẳng định mục đích hoàn toàn hòa bình.
Trước cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6 - trong đó Mỹ cũng tham gia bằng việc không kích các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, thì hai nước đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân, song vẫn vấp phải bất đồng lớn, đặc biệt về vấn đề làm giàu uranium trong lãnh thổ Iran.
Các cường quốc phương Tây muốn giảm mức độ làm giàu xuống 0% nhằm loại bỏ nguy cơ Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Cũng trong ngày 10/10, Tehran bác bỏ gợi ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran có thể bình thường hóa quan hệ với Israel, gọi đây là “ảo tưởng chính trị”.
Cuối tháng trước, ông Trump từng nói: “Ai biết được, có thể một ngày nào đó Iran cũng sẽ tham gia”, ám chỉ Hiệp định Abraham - thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và 4 quốc gia Hồi giáo trong nhiệm kỳ đầu của ông.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố: “Iran sẽ không bao giờ công nhận một chế độ chiếm đóng đã phạm tội diệt chủng và sát hại trẻ em.”
