"Dựa trên những diễn biến gần đây, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp. Chính phủ phải thực thi các dự luật của quốc hội nhưng đề xuất như vậy mới chỉ đang được chuẩn bị và chúng tôi sẽ phối hợp với quốc hội ở các giai đoạn sau", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết khi được hỏi tại một cuộc họp báo về khả năng Tehran rời khỏi NPT.
Hiệp ước NPT, được Iran phê chuẩn vào năm 1970, đảm bảo cho các quốc gia quyền theo đuổi năng lượng hạt nhân dân sự để đổi lấy việc yêu cầu họ từ bỏ vũ khí nguyên tử và hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, IAEA.
Israel bắt đầu tấn công Iran vào tuần trước và tuyên bố rằng, Tehran đang trên bờ vực chế tạo bom hạt nhân. Iran luôn nói rằng chương trình hạt nhân của họ là hòa bình, dù IAEA tuyên bố tuần trước rằng Tehran đã vi phạm nghĩa vụ NPT của mình.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định rằng, vũ khí hạt nhân là trái với sắc lệnh tôn giáo của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Phương tiện truyền thông nhà nước Iran cho biết, quốc hội vẫn chưa đưa ra quyết định nào về việc rút khỏi NPT, trong khi một nghị sĩ cho biết đề xuất này đang ở giai đoạn đầu của quá trình pháp lý.
Người phát ngôn Baghaei cho biết, những diễn biến như cuộc tấn công của Israel "tự nhiên ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược của nhà nước", lưu ý rằng cuộc tấn công của Israel diễn ra sau nghị quyết của IAEA, mà ông cho rằng chính là nguyên nhân.
Israel, quốc gia chưa bao giờ tham gia NPT, được nhiều chính phủ khu vực cho là sở hữu vũ khí hạt nhân, dù nước này không xác nhận hoặc phủ nhận.



