Iran tiết lộ chiến lược 5 bước khiến Mỹ chịu tổn thất lớn

Iran công bố kế hoạch 5 bước đối phó nếu bị Mỹ tấn công, khẳng định có thể đáp trả lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới và gây chấn động kinh tế toàn cầu.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran vừa công bố kế hoạch tác chiến chi tiết trong trường hợp xảy ra xung đột với Mỹ, gồm nhiều giai đoạn từ đối phó không kích, phản công quân sự, chiến tranh mạng đến làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Ảnh chụp màn hình (250)
Ảnh minh họa

Kịch bản được xây dựng trên giả định Mỹ tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân, địa điểm quân sự và căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), phần lớn đặt tại khu vực đông dân cư. Washington được cho là có thể triển khai máy bay tàng hình, vũ khí dẫn đường chính xác và tác chiến điện tử, xuất kích từ tàu sân bay hoặc các căn cứ trong và ngoài khu vực.

Trước khả năng này, Tehran cho biết đã củng cố, phân tán các tài sản chiến lược, thiết lập hệ thống chỉ huy dự phòng và mở rộng cơ sở ngầm nhằm duy trì năng lực phản công thay vì tìm cách ngăn chặn hoàn toàn thiệt hại.

Trong giai đoạn phản công, Iran dự tính phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Mục tiêu có thể bao gồm căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar – nơi đặt sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ – cùng các cơ sở tại Kuwait, UAE và Syria. Tehran cho rằng việc tấn công ồ ạt có thể gây quá tải các hệ thống phòng thủ như Patriot và THAAD.

Song song đó, các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực có thể được kích hoạt, mở rộng phạm vi xung đột nhằm phân tán nguồn lực của Washington.

Ở mặt trận mạng, Iran lên kế hoạch tấn công vào hạ tầng giao thông, năng lượng, tài chính và hệ thống liên lạc quân sự của Mỹ. Ngược lại, Lầu Năm Góc được cho là đã chuẩn bị phương án đáp trả bằng các biện pháp vô hiệu hóa hạ tầng điện và hệ thống thông tin của Iran.

Một nội dung đáng chú ý trong kịch bản là khả năng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz – tuyến đường chiếm khoảng 21% nguồn cung dầu toàn cầu. Iran từng nhiều lần cảnh báo có thể phong tỏa khu vực này nếu căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, động thái này cũng tiềm ẩn rủi ro lớn đối với chính nền kinh tế Iran do phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu dầu mỏ.

Theo phân tích của Tasnim, Iran không đặt mục tiêu giành chiến thắng quân sự tuyệt đối, mà hướng tới việc khiến chi phí mà Mỹ phải gánh chịu trở nên rất lớn, trong bối cảnh Washington được cho là không muốn sa lầy vào các cuộc chiến kéo dài. Dù vậy, Tehran vẫn bày tỏ hy vọng kịch bản xung đột toàn diện sẽ không xảy ra.

Bình luận