Iran tiết lộ đàm phán với Mỹ “tiến triển” sau lời đe dọa của ông Trump

Ngoại trưởng Iran cho biết cấm vận dầu mỏ được gỡ, tài sản được giải tỏa, đạt tiến triển lớn tại Lebanon.

Ngày 22/6, Iran và các bên trung gian xác nhận các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ đã đạt bước tiến sau phiên làm việc cấp cao đầu tiên.

Ảnh chụp màn hình (1034)
Ngoại trưởng Abbas Araghchi của Iran tại cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ - Ảnh: AP

Theo Pakistan và Qatar – hai quốc gia đóng vai trò trung gian Washington và Tehran đã thống nhất “lộ trình hướng tới thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày”, đồng thời thiết lập một “nhóm giảm xung đột” nhằm thúc đẩy chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trên mạng xã hội X rằng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Iran đã được dỡ bỏ, một số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài cũng được giải phóng. Ông đồng thời đề cập việc khởi động “kế hoạch tái thiết và phát triển lớn cho Iran”.

Trong tuyên bố, ông Araghchi ghi nhận vai trò của Pakistan và Qatar trong nỗ lực hòa giải, cho rằng tiến triển đạt được là bước quan trọng trong việc hướng tới chấm dứt xung đột tại Lebanon, dù vẫn còn nhiều thách thức.

Phía Pakistan và Qatar cho biết hai bên đã thống nhất cơ chế cho các vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo, với quá trình thương lượng sẽ tiếp tục trong tuần này. Hai bên cũng đồng ý thành lập một ủy ban cấp cao giám sát tiến trình chính trị, trong đó các nhóm công tác sẽ tập trung vào hồ sơ hạt nhân và vấn đề trừng phạt.

Ngoài ra, một đường dây liên lạc đã được thiết lập nhằm hạn chế hiểu lầm và sự cố, đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, theo Al Jazeera.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng tiếp tục tấn công và “tiếp quản” eo biển Hormuz nếu Iran không đạt thỏa thuận.

Bình luận