Đồng thời cáo buộc Israel cố tình tuyên truyền sai lệch nhằm biện minh cho các hành động quân sự đơn phương và phá hoại tiến trình đàm phán quốc tế.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Khẩu hiệu từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của tôi là ‘đoàn kết trong nước và hữu hảo với láng giềng cũng như thế giới’. Iran chưa từng khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào. Nhưng muốn đối thoại thì phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.”
Ông bác bỏ cáo buộc lâu nay của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. “Từ năm 1992, ông Netanyahu đã tuyên truyền nhiều lời dối trá về việc Iran muốn sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là sự vu khống trắng trợn. Mọi việc đã được chứng minh qua sự hợp tác chặt chẽ của Iran với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)”, ông Pezeshkian nói.
Theo Tổng thống Iran, chính Israel mới là bên gây bất ổn khi liên tục tổ chức các cuộc không kích vào Syria, Iraq và cả lãnh thổ Iran trong lúc các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành. “Chúng tôi đang đàm phán, thì họ ném bom lên bàn đàm phán. Một chính quyền giết hại dân thường, ám sát các học giả và tướng lĩnh – rồi tuyên bố đó là hành vi ‘phòng vệ’ – thực chất là một mối đe dọa tới trật tự toàn cầu,” ông cảnh báo.
Ông Pezeshkian cho biết Israel đã lợi dụng một báo cáo gần đây của IAEA để biện minh cho các đợt tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân dân sự của Iran. Tuy nhiên, Tehran vẫn kiên trì con đường hợp tác và minh bạch, duy trì quyền tiếp cận của các thanh sát viên quốc tế theo các điều khoản của Hiệp định Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Iran cũng tiết lộ một thông tin gây sốc: “Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Tehran, Israel từng âm mưu ám sát tôi. Họ đã hành động – nhưng thất bại.” Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể thời điểm hay cách thức vụ ám sát được thực hiện.
Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang. Israel không thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng bị nghi ngờ sở hữu hàng trăm đầu đạn. Trong khi đó, Iran kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến chương trình vũ khí và tuyên bố chỉ phát triển hạt nhân cho mục tiêu hòa bình – chủ yếu phục vụ điện dân dụng và y tế.
Thời gian qua, nhiều cơ sở hạt nhân của Iran liên tục bị tấn công bằng máy bay không người lái hoặc bom hẹn giờ. Tehran cáo buộc Mossad, cơ quan tình báo Israel, đứng sau các chiến dịch phá hoại này.
Ông Pezeshkian khẳng định Iran vẫn sẵn sàng đối thoại với tất cả các quốc gia, bao gồm Mỹ và các nước phương Tây, nếu cuộc đàm phán được xây dựng dựa trên nền tảng bình đẳng, công lý và tôn trọng lẫn nhau.
Cuộc phỏng vấn của Tổng thống Iran với Tucker Carlson hiện đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột lan rộng./.


