Iran tuyên bố chấm dứt kiềm chế, cảnh báo đáp trả cứng rắn

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định đàm phán không đồng nghĩa đầu hàng, mà nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền chính đáng của người dân.

Đến ngày 10/5, khi xung đột tại Trung Đông kéo dài sang ngày thứ 72, Iran phát đi thông điệp cứng rắn về phản ứng trước các hành động nhằm vào tàu của nước này. Người phát ngôn của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei, tuyên bố từ ngày 10-5, Tehran không còn kiềm chế.

Ảnh chụp màn hình (806)
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: AP

Trên mạng xã hội X, ông Rezaei viết: "Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các tàu của chúng tôi đều sẽ vấp phải đòn đáp trả nặng nề và kiên quyết từ Iran, nhắm thẳng vào các tàu và căn cứ của Mỹ". Trước đó một ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ nhắm vào các địa điểm của Mỹ tại Trung Đông và "tàu đối phương" nếu tàu chở dầu của họ bị tấn công.

Theo hãng thông tấn Tasnim, một phát ngôn viên quân đội Iran cũng cảnh báo mọi quốc gia thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran "chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz". Trong khi đó, Washington đang chờ phản hồi của Tehran đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến. Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ sớm nhận được câu trả lời từ Iran.

Về nỗ lực trung gian, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir ngày 10-5 nói Islamabad sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa giải giữa Mỹ và Iran. Cùng hướng đi này, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Miami, bang Florida hôm 9-5 để trao đổi về tầm quan trọng của "an ninh trên khắp Trung Đông".

Một ngày trước đó, Thủ tướng Qatar cũng đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Hai bên thảo luận về các nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm hạ nhiệt căng thẳng, qua đó tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực. Ở diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ giám sát việc chuyển giao và lưu trữ kho uranium làm giàu của Iran.

Tại Vùng Vịnh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan bày tỏ đoàn kết với Bahrain và ủng hộ các biện pháp của lực lượng an ninh Bahrain để triệt phá tổ chức có liên hệ với IRGC cùng các hoạt động gián điệp. Trước đó, ngày 9-5, Bahrain thông báo đã bắt giữ 41 người thuộc một nhóm có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Ngày 10/5, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh cho biết một tàu chở hàng đã bị một vật thể lạ bắn trúng khi di chuyển ở vị trí cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 43 km về phía Đông Bắc.

Phía Anh tuyên bố sẽ điều một tàu khu trục tới Trung Đông trước bất kỳ sứ mệnh quốc tế nào nhằm hỗ trợ bảo vệ hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz. Nhiệm vụ này sẽ do Anh và Pháp dẫn đầu. Hai nước trước đó nhấn mạnh hoạt động của họ sẽ hoàn toàn tách biệt với việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự trong khu vực.

Bình luận