Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 16/3 cho biết các đòn tấn công mới nhất nằm trong chiến dịch mang tên "Lời hứa đích thực 4".
Theo hãng tin Tasnim, nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại một căn cứ của Mỹ, buộc quân đội Mỹ phải ra lệnh sơ tán và điều chuyển máy bay chiến đấu sang các căn cứ khác.
Trước đó, IRGC tuyên bố các đợt trả đũa của Iran đã phá hủy hơn 80% hệ thống radar chiến lược cùng nhiều khu vực trọng yếu trong các căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực. Hình ảnh do phía Iran công bố cho thấy một căn cứ Mỹ ở Trung Đông bị tàn phá nặng.
Trong ngày 17/3, các mục tiêu trên đất liền và ngoài khơi UAE tiếp tục bị nhắm tới. Hãng tin WAM cho hay máy bay không người lái (UAV) đã gây nổ và cháy tại một kho chứa dầu ở Fujairah, tiểu vương quốc thuộc UAE và là trung tâm dầu mỏ quan trọng.
Cùng ngày, Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Anh thông báo một tàu chở dầu neo ngoài khơi bờ biển phía đông UAE trúng không kích khi đang ở vùng vịnh Oman. Con tàu bị "hư hỏng cấu trúc nhẹ" và không có thương vong.
Tại Iraq, hai quan chức an ninh cho biết rạng sáng 17/3, bốn UAV đã nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad nhưng bị hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ đánh chặn. Tuy nhiên, các mảnh đạn đã rơi trúng khuôn viên đại sứ quán.
Một cuộc không kích khác được cho là nhắm vào một ngôi nhà trong khu phức hợp tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt tại al-Jadriya, Baghdad.
Trong hai ngày 16 và 17/3, Iran cũng tiến hành không kích nhằm vào một số quốc gia Trung Đông khác như Qatar và Kuwait.
Cùng thời điểm 17/3, quân đội Israel thông báo trên Instagram: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran trên khắp Tehran. Ngoài ra, IDF cũng tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut".
Theo Al Jazeera, không quân Israel đã oanh kích các thị trấn ở miền Nam Lebanon. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết các máy bay Israel lần lượt nhắm vào Taybe, Majadel, Zibqin rồi mở rộng sang Yater và Kafra.
Ngoài UAV, Iran tiếp tục sử dụng nhiều loại tên lửa hiện đại trong xung đột. Trong tuyên bố ngày 15/3, IRGC cho biết lần đầu tiên đã triển khai tên lửa Sejjil-2 trong loạt không kích nhằm vào Israel, loại vũ khí mà Tehran mô tả là "ác mộng" ngay cả với Mỹ.




