Ngày 29/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng đối phó quân đội Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington âm thầm chuẩn bị cho một chiến dịch tiến công trên bộ dù công khai nhắc tới đàm phán. Phát biểu được đưa ra vào ngày thứ 30 của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
Ông Ghalibaf, một nhân vật có ảnh hưởng tại Tehran, cho rằng đề xuất đối thoại chỉ là cách để Mỹ đạt những mục tiêu mà họ "không thể giành được" bằng biện pháp quân sự. Theo ông, Washington đang theo đuổi các yêu sách ngoại giao nhằm hiện thực hóa những điều chưa đạt được trên chiến trường.
"Đối phương công khai phát đi thông điệp đàm phán, trong khi bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ. Họ không nhận ra rằng lực lượng của chúng tôi đang chờ đợi, sẵn sàng đáp trả và trừng phạt các đồng minh của họ trong khu vực", ông Ghalibaf nói.
Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép. "Chừng nào Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, lập trường của chúng tôi vẫn rõ ràng: sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục", ông nhấn mạnh.
Các tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang được thúc đẩy. Pakistan đang tổ chức tham vấn giữa ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia với mục tiêu giảm leo thang xung đột.
Ở chiều ngược lại, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo đã điều tàu đổ bộ USS Tripoli cùng khoảng 3.500 binh sĩ tới Trung Đông, trong lúc Lầu Năm Góc xem xét các bước đi tiếp theo.

